Bắc Giang: Gần 35.000ha lúa áp dụng kỹ thuật gieo cấy mới

Thứ hai, ngày 02/04/2012 05:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang, tính đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 50.000ha lúa chiêm xuân, trong đó có gần 35.000ha được bà con áp dụng kỹ thuật gieo cấy mới, chiếm 70% tổng diện tích.
Bình luận 0

Cụ thể, có trên 26.000ha lúa được cấy theo phương pháp SRI và “3 giảm 3 tăng”, với một số huyện có diện tích nhiều như: Lạng Giang trên 6.000ha, Tân Yên 5.600ha, Việt Yên gần 4.000ha... Trên 8.000ha lúa được nông dân giàn sạ hàng.

Theo Sở NNPTNT, những kết quả trên là do sự chỉ đạo sát sao, tích cực của các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền giúp người dân hiểu được hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất lúa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem