Bắc Hà: Giúp người dân an cư, vươn lên thoát nghèo
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/06/101138img_3089-1009.jpg)
Niềm vui của người dân Bắc Hà trong những ngôi nhà mới
Đón Xuân mới năm 2025, anh Sùng Seo Lử, thôn Sân Bay, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn nhờ sự chung tay hỗ trợ của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
Anh Lử chia sẻ: Trước đây, căn nhà của tôi là nhà gỗ do đã dựng lâu năm nên xuống cấp, cũng chưa đảm bảo tiêu chí 3 cứng. Năm 2024, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, gia đình tôi vay thêm hơn 200 triệu đồng của anh em họ hàng để xây dựng lại ngôi nhà mới kiên cố, với diện tích hơn 100m2.
Đến cuối năm 2024, gia đình tôi đã xây dựng hoàn thành căn nhà và được bàn giao đưa vào sử dụng. Có nhà ở mới, gia đình tôi cũng như nhiều hộ gia đình khác trong thôn sẽ yên tâm hơn và tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo, làm giàu ở địa phương.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/06/102028giup-nguoi-dan-an-cu-vuon-len-thoat-ngheo-o-vung-cao-nguyen-trang-bac-ha-1012.jpg)
Năm 2024, cùng với nguồn lực hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, xã Thải Giàng Phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể huy động nguồn lực để xoá 47 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, trong đó có 26 căn nhà xây mới, 21 nhà sửa chữa.
Ông Giàng Seo Măng, Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) thông tin: Trong quá trình triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân trên địa bàn xã còn gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là về vốn đối ứng của người dân; thứ hai là do quan niệm của người dân vì chưa hợp tuổi phải chờ cuối năm.
Theo ông Giàng Seo Măng, hiện nay để làm được một căn nhà mới kiên cố đảm bảo 3 cứng thì người dân cần phải đối ứng số tiền lớn từ 200-300 triệu đồng. Với thu nhập của người dân chủ yếu là từ nông nghiệp nên sẽ rất khó.
Do vậy, để người dân có thêm vốn đối ứng xây dựng nhà ở mới theo quy định, xã đã tạo điều kiện cho người dân được hỗ trợ vay vốn từ Phòng giao dịch Chính sách xã hội huyện cùng sự hỗ trợ của người thân để xây nhà.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/06/102006img_3092-1013.jpg)
Thực hiện Nghị quyết số 50 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, Huyện uỷ Bắc Hà đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện.
Giai đoạn 2021-2025, toàn huyện Bắc Hà có hơn 1.200 hộ dân có nhu cầu xây nhà cần được hỗ trợ xây mới và hơn 800 hộ cần được hỗ trợ sửa chữa.
Để tạo chuyển biến về chất lượng nhà ở trên địa bàn huyện Bắc Hà, người dân đều có nhà ở ổn định, yên tâm phát triển sản xuất. Huyện Bắc Hà đã phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Mức phấn đấu ủng hộ chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, mỗi người góp ít nhất 1 ngày lương; công nhân, người lao động mỗi người góp ít nhất một ngày thu nhập; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng trở lên.
Đồng thời, kêu gọi người dân, lực lượng dân quân... chung tay góp sức, góp công giúp người dân xây dựng nhà ở mới.
Bắc Hà có hơn 1.000 ngôi nhà được xây, sửa chữa mới
Từ cách làm đó, đến nay, huyện Bắc Hà đã hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa hơn 1.000 ngôi nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện, đạt 98% kế hoạch giao.
Đối với công tác hỗ trợ làm mới nhà ở cho các hộ có nhà ở bị sập, đổ, trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng không thể ở được trên địa bàn huyện Bắc Hà, huyện đã khởi công 92 nhà, trong đó đã có 83 nhà hoàn thành.
Năm 2024, công tác triển khai xoá nhà tạm trên địa bàn huyện Bắc Hà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hàng nghìn hộ dân đã có nhà ở mới đón Tết Nguyên đán vui tươi, phấn khởi.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/06/101940img_3096-1014.jpg)
Bà Chu Thị Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: Hiện, huyện Bắc Hà đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và cử cán bộ chuyên trách nhập số liệu hằng ngày về tiến độ thực hiện, thi công, giải ngân xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhà bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.
Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thi công, giải ngân tại địa phương.
Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn huyện Bắc Hà.
Đối với một số xã có tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân xóa nhà tạm, nhà dột nát thấp hơn mức trung bình của huyện như: Tả Củ Tỷ, Cốc Ly, Nậm Mòn, Bảo Nhai, Lùng Phình, huyện đã đề nghị Ban Chỉ đạo của các xã này tập trung đôn đốc thực hiện, đảm bảo tiến độ chung theo yêu cầu của tỉnh và huyện.
Với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, bản và sự đồng lòng của bà con nhân dân trong việc chung tay ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát, tin rằng, huyện Bắc Hà sẽ sớm hoàn thành việc xoá nhà, nhà dột nát trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra trong năm 2025.