Bắc Kinh hạn chế số người mua ô tô mới

Thứ bảy, ngày 30/11/2013 06:40 AM (GMT+7)
Ngày 28.11, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo trong 4 năm tới sẽ hạn chế số lượng ô tô đăng ký mới và khuyến khích người dân dùng ô tô năng lượng sạch.
Bình luận 0
Trong thông cáo ra ngày 27.11 của chính quyền thủ đô Bắc Kinh quy định từ năm 2014 đến 2017, sẽ cắt giảm số lượng ô tô đăng ký mới từ 240.000 xuống 150.000 xe/năm.

Theo đó, trong vòng 4 năm tới, Bắc Kinh chỉ được phép có thêm 600.000 ô tô mới, trong đó có 430.000 ô tô chạy xăng dầu và 170.000 ô tô chạy năng lượng sạch.
 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện tại, biển số xe được cấp mới được khống chế theo từng tháng. Đây là động thái nhằm làm giảm đi ách tắc giao thông và ô nhiễm không khí.

Số người sở hữu ô tô tại Bắc Kinh hiện nay là 1,74 triệu người. Theo quy định về cấp biển số xe của thủ đô Trung Quốc thì đối tượng được cấp phải là người Bắc Kinh hoặc dân nhập cư đã đóng thuế cho thành phố này trong ít nhất là 5 năm.
Cẩm Mai (theo Sina) (Cẩm Mai (theo Sina) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem