Bắc Kinh "nổi đóa" yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp xung đột này ngay

Minh Nhật Thứ năm, ngày 29/10/2020 15:00 PM (GMT+7)
Lo sợ căng thẳng bùng lên thành xung đột ở Nam Á tăng lên khi Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng ngay việc can thiệp vào tranh chấp biên giới của họ với Ấn Độ, theo Express.
Bình luận 0

Yêu cầu của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ký một thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Ấn Độ tại New Delhi. Theo thỏa thuận mới, Mỹ và Ấn Độ đã đồng ý chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tăng cường hợp tác chống lại các mối đe dọa chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đây Ấn Độ có truyền thống tránh các liên minh quốc tế, nhưng các nhà phân tích cho rằng giờ đây họ đang xích lại gần Mỹ hơn vì quan ngại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Bắc Kinh "nổi đóa" yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp xung đột này ngay - Ảnh 1.

(Từ trái qua phải) Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong chuyến thăm của mình tới Ấn Độ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper mới gây, ông Pompeo cũng đã tới đài tưởng niệm các binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ biên giới với Trung Quốc hồi tháng 6 để đặt hoa.

Ngày 20/6, hơn 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực tranh chấp phía đông Ladakh.

Về phần mình, phản ứng trước thông tin Mỹ và Ấn Độ ký thỏa thuận mới, Wang Wenbin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố: “Các vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ là vấn đề giữa hai nước. Hiện giờ tình hình trên toàn biên giới nhìn chung ổn định và hai bên đang giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn và đàm phán”.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên xấu đi nghiêm trọng trong những tháng gần đây do Covid-19, chiến tranh thương mại, Hong Kong và cách đối xử của Bắc Kinh đối với nhóm người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Washington cũng từ chối công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông, vốn trùng lặp với tuyên bố chủ quyền của 5 quốc gia khác.

Để chứng minh lập trường này, các tàu chiến của Mỹ đã đi qua Biển Đông trong các cuộc tuần tra "tự do hàng hải" bất chấp thái độ của Trung Quốc.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem