Bạc Liêu: Hàng năm có trên 35.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, nhiều hộ thu tiền tỷ từ nuôi cá tôm đặc sản

Chúc Ly - Ngô Minh Thứ tư, ngày 14/10/2020 15:30 PM (GMT+7)
Đến nay, hàng năm toàn tỉnh có trên 35.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập hộ dân được nâng dần theo từng năm, cá biệt có hộ thu nhập lên tới hàng tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) và biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2020.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, khẳng định sự ra đời của Hội Nông dân Việt Nam đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bạc Liêu: Hàng năm có trên 35.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, có hộ thu tiền tỷ - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Chí Linh.

Trong suốt 90 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam, trong đó có Hội Nông dân Bạc Liêu đã vượt lên mọi khó khăn, không ngừng được củng cố, lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, vận động giai cấp nông dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với từng thời kỳ cách mạng.

Riêng đối với tỉnh Bạc Liêu, trải qua 9 kỳ đại hội, với những thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân - Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh Bạc Liêu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Bạc Liêu: Hàng năm có trên 35.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, có hộ thu tiền tỷ - Ảnh 2.

Tỉnh Bạc Liêu hàng năm có trên 35.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, có hộ thu tiền tỷ. Ảnh: Chúc Ly.

Đến nay, hàng năm toàn tỉnh có trên 35.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập hộ dân được nâng dần theo từng năm, cá biệt có hộ thu nhập lên tới hàng tỷ đồng/năm, góp phần tăng mức bình quân thu nhập đầu người của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, ghi nhận sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo và những kết quả rất đáng phấn khởi của các cấp hội nông dân tỉnh.

Ông Hòa mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội nông dân, hội viên nông dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, đưa các hoạt động nông dân, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả cả về chất và lượng, có tính bền vững cao, sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với hội nông dân các cấp triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân nâng cao trình độ, phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tiến lên làm giàu. Hội Nông dân tỉnh phải là cầu nối, nắm bắt mong mỏi của hội viên, tham mưu, đề xuất cho tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, sát thực tế để hỗ trợ nông dân phát triển.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 39 cán bộ, hội viên nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem