Bắc Ninh có 83.155 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Khương Lực Thứ ba, ngày 10/01/2023 07:30 AM (GMT+7)
Chiều 9/1, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (khóa IX) nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Bình luận 0

Chiều 9/1, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (khóa IX) nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhận định, trong năm 2022 Hội Nông dân các cấp đã năng động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bắc Ninh có 83.155 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (khóa IX) nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ảnh: K. Lực

Trong năm 2022, các cấp Hội đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Kết quả, có 96.638 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét cuối năm, tỉnh Bắc Ninh có 83.155 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 86% so với số hộ đăng ký.

Thông qua phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo điều kiện để nông dân tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Từ đó, thu nhập và đời sống của nông dân từng bước được cải thiện. Số hộ có kinh tế khá và giàu tăng lên; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 1,05%.

Hưởng ứng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức được 509 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 45.865 lượt hội viên; cung ứng gần 1.500 tấn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hội viên; đứng ra tín chấp 878,7 tỷ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và giải ngân 39,1 tỷ đồng từ vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân cho 79 dự án phát triển sản xuất…

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 121 cơ sở Hội, 672 chi Hội và 1.429 tổ Hội theo địa bàn dân cư. Trong năm 2022, đã kết nạp thêm 1.635 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 174.350 hội viên tham gia sinh hoạt tại 672 chi Hội cơ sở.

Thống nhất với báo cáo kết quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, ông Nguyễn Viết Huy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong năm 2023 các cấp Hội Nông dân trong huyện sẽ chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi Hội Nông dân, Đại hội Hội Nông dân cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện Thuận Thành lần thứ XII.

"Hội Nông dân huyện Thuận Thành mong muốn Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tham mưu và tổ chức các hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ hội viên nông dân, nhất là hội viên nông dân đại diện cho các HTX, các Chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, các hộ trang trại, gia trại và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi để trao đổi, tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn" - ông Huy kiến nghị.

Bắc Ninh có 83.155 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng trao Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: K. Lực

Bắc Ninh có 83.155 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: K.Lực

Trong năm 2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tổ chức vận động, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Phấn đấu kết nạp mới ít nhất 1.500 hội viên; tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 100% cán bộ Hội chủ chốt các cấp; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 10 tỷ đồng trở lên. Toàn tỉnh phấn đấu ít nhất 72.000 hộ đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp…

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh vinh dự được nhận Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khen thưởng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem