Bắc Sơn tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 29/04/2023 09:09 AM (GMT+7)
Ngày 28/4, Hội Nông dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc sơn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện, đại diện Hội Nông dân các huyện, thành phố và 150 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 hội viên, nông dân  trên địa bàn huyện.

Bắc Sơn huyện đầu tiên tổ chức thành công đại hội điểm hội nông dân cấp huyện tỉnh Lang Sơn  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông tỉnh Lạng Sơn ông Hoàng Văn Ngôn phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân  trên toàn huyện Bắc Sơn đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra. Công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm, hiện toàn huyện có 11.661 hội viên (tăng 1.093 hội viên so với đầu nhiệm kỳ).

Các cấp Hội Nông dân đã làm tốt công tác hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên, nông dân . Trong đó, hơn 480 hộ vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số vốn gần 12,9 tỷ đồng; hơn 2.000 hộ vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ 106,6 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên hỗ trợ, giúp hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân có nhu cầu. 

Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 3.300 lượt hội viên, nông dân sau khi được đào tạo, trên 90% nông dân biết áp dụng vào thực tế; phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật được hơn 330 cuộc với trên 26.000 lượt  hội viên nông dântham gia…

Bắc Sơn huyện đầu tiên tổ chức thành công đại hội điểm hội nông dân cấp huyện tỉnh Lang Sơn  - Ảnh 2.

Sản phẩm nông sản của nông dân huyện Bắc Sơn trưng bày tại đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội tham gia vận động, hướng dẫn ngày càng được đẩy mạnh và đạt những kết quả tích cực. 

Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có 8.779 hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi  các cấp, qua bình xét có 7.159 hộ đạt danh hiệu trên. 

Hưởng ứng phong trào "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ", các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến gần 188.000 m2 đất, đóng góp gần 6,2 tỷ đồng, hỗ trợ trên 190.000 ngày công… để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi…

Bắc Sơn huyện đầu tiên tổ chức thành công đại hội điểm hội nông dân cấp huyện tỉnh Lang Sơn  - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Hội Nông dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Bắc Sơn.

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân huyện Bắc Sơn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện Bắc Sơn còn 11,61% (giảm 7,77% so với năm 2018), thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người (tăng 19 triệu đồng so với năm 2018), 9/17 xã đạt chuẩn  nông thôn mơi …

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bắc Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân  tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bắc Sơn đã bầu đồng chí Dương Đức Cường tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bắc Sơn huyện đầu tiên tổ chức thành công đại hội điểm hội nông dân cấp huyện tỉnh Lang Sơn  - Ảnh 4.

Hội Nông dân huyện Bắc Sơn đón nhận Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân dịp này,  Hội Nông dân huyện Bắc Sơn đã nhận Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân  xã Vũ Lăng nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân  Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; 9 tập thể và 6 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ công  tác phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) phấn đấu thực hiện các mục tiêu trọng tâm sau: phấn đấu kết nạp từ 900 hội viên hội nông dân mới trở lên; hằng năm có từ 20% số hộ nông nghiệp đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và từ 80% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn xây dựng từ 2 Hợp tác xã hoặc tổ hợp tác nông nghiệp trở lên, hướng dẫn thành lập từ 1 chi hội nghề nghiệp hoặc tổ hội nghề nghiệp trở lên hoạt động có hiệu quả…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem