Bài tập ghép từ tiếng Việt thành câu hoàn chỉnh gây bão MXH, nhiều sinh viên đại học rối não

Tào Nga Thứ tư, ngày 02/06/2021 15:33 PM (GMT+7)
Đọc đề bài xong nhiều người phải thốt lên bị hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiền đình...
Bình luận 0

Tiếng Việt là môn học trải dài từ lớp 1 đến lớp 12, thậm chí lên cả bậc đại học. Ở tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt, ở trung học cơ sở và trung học phổ thông có tên là Ngữ văn.

Thông qua môn học này học sinh được hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực môn học như năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mỹ để sống và làm việc hiệu quả, để học tập tốt các môn học khác, cũng như để học suốt đời. Tuy nhiên, học Tiếng Việt không phải lúc nào cũng đơn giản. 

Mới đây, một bài tập Tiếng Việt đã gây bão mạng xã hội vì những câu từ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến nhiều người rối não khi ghép thành câu hoàn chỉnh. 

Bài tập ghép từ tiếng Việt thành câu hoàn chỉnh gây bão MXH, nhiều sinh viên đại học rối não - Ảnh 1.

Bài tập Tiếng Việt gây bão mạng.

 Đề bài như sau: Sắp xếp các từ cho dưới đây thành câu hoàn chỉnh:

5 câu đề bài của nam sinh này như sau:

1. Lại/ nên/ trời/ lạnh/ đã/ càng/ lạnh/ mưa/ mọi/ thấy/ hơn/ người

2. Trời/ cô ấy/ ngày/ mà/ cưới/ lạnh/ rất

3. Thấy/ quá/ tận/ thế là/ rẻ/ những đôi tất ấy/ ông ta/ mua/ 10 đôi

4. Bà ấy/ cứ/ là/ trong người lại/ thấy/ mệt/ lo lắng/ bà ấy

5. Mới/ 5 giờ/ em bé/ thức dậy/ sáng/ mà/ rồi/ đã

Bài tập này được cho là dành cho sinh viên đại học chuyên ngành ngôn ngữ. Mặc dù đơn giản nhưng đã khiến nhiều người phải thốt lên hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiền đình: "20 năm nói tiếng Việt nhưng đọc đề xong chưa hiểu phải ghép thế nào", "Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

Dù vậy, cũng có một số ý kiến khách quan: "Thực sự là không phải quá khó với người Việt. Nhưng chẳng qua trong giao tiếp chúng ta đã đơn giản hoá câu chữ thôi. Cũng giống mình học tiếng Anh hay bất kì ngoại ngữ nào. Không phải người bản địa, lại ít khi sử dụng giao tiếp nên vậy".

Cuối cùng, đáp án chính xác được mọi người đưa ra là:

1. Trời đã lạnh lại mưa nên mọi người thấy càng lạnh hơn.

 2. Ngày mà cô ấy cưới trời rất lạnh.

3. Thấy những đôi tất ấy quá rẻ thế là ông ta mua tận 10 đôi.

4. Bà ấy cứ lo lắng là bà ấy lại thấy mệt trong người

5. Mới 5 giờ sáng mà em bé đã thức dậy rồi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem