Bakhmut trên bờ vực thất thủ, Ukraine tuyên bố chỉ rút quân khỏi Bakhmut nếu thực sự cần thiết

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ sáu, ngày 03/03/2023 08:13 AM (GMT+7)
Hôm 2/3, quân đội Ukraine cho biết họ có quyền lựa chọn rút khỏi Bakhmut, nhưng quyết định như vậy sẽ chỉ được đưa ra nếu "thực sự cần thiết".
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố chỉ rút quân khỏi Bakhmut nếu thực sự cần thiết, Nga tố Kiev tấn công lãnh thổ của mình - Ảnh 1.

Tiếng pháo kích tiếp tục vang lên ở Bakhmut. Ảnh: Getty

Người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến miền Đông của Ukraine, ông Serhiy Cherevaty cho biết trên truyền hình: "Nếu Bộ chỉ huy thấy rằng việc duy trì bảo vệ thành phố là hợp lý, họ sẽ chiến đấu vì điều đó".

"Nếu một hành động chiến thuật cần được thực hiện, nó sẽ được thực hiện", ông nhấn mạnh.

Theo ông Cherevaty, hiện tại, các lực lượng Ukraine đang giữ vững thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đẩy mạnh tấn công.

Ông nói: "Những người lính trên mặt trận Bakhmut đang anh dũng bảo vệ khu vực này".

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết họ có ý định gửi thêm quân để tăng cường phòng thủ ở khu vực Bakhmut.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại D.C. đang phân tích cuộc xung đột ở Ukraine, cho biết, "Các lực lượng Nga đã tiến vào bên trong Bakhmut và tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ xung quanh thành phố".

ISW nói rằng bất chấp tình hình ở Bakhmut ngày càng khó khăn đối với Ukraine, việc bảo vệ Bakhmut là một chiến lược hợp lý buộc quân đội Nga phải sử dụng nhân lực và thiết bị cho các cuộc tấn công tốn kém.

Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko hôm 2/3 cho biết khoảng 5.000 người vẫn sống ở Bakhmut. Ông báo cáo rằng hầu hết cư dân không rời khỏi nhà.

Trước đó vào hôm 1/3, ông Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với CNN rằng: “Quân đội của chúng tôi rõ ràng sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn. Cho đến nay, họ vẫn giữ thành phố, nhưng nếu cần, họ sẽ rút lui một cách chiến lược”.

“Chúng tôi sẽ không hy sinh tất cả người của mình chỉ vì điều không đáng", ông Rodnyansky nhấn mạnh thêm.

Trận chiến giành Bakhmut ở khu vực Donetsk của Ukraine, đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự quyết liệt của Ukraine khi các binh sĩ nước này cầm cự nhiều tháng qua trước các đợt pháo kích không ngừng của quân đội Nga.

Ông Rodnyansky nói các đơn vị tốt nhất của nhóm quân sự tư nhân Wagner đã được tung vào để tìm cách bao vây Bakhmut. Ông cho rằng số thương vong của Nga đã vượt quá giá trị của việc kiểm soát thành phố.

Vị cố vấn cũng nói rằng vũ khí của phương Tây được đưa đến trễ, tạo điều kiện cho Nga tổ chức tấn công. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các vũ khí đó, gồm pháo, xe tăng, đạn dược và có thể là chiến đấu cơ sẽ giúp Ukraine phản công trong những tháng tới.

Nga không kích Zaporizhzhia

Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào Zaporizhzhia trong đêm, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết vào ngày 2/3.

5 người vẫn mất tích, trong đó có một trẻ em. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm sập một phần tòa nhà dân cư năm tầng ở phía đông nam thành phố.

Cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất vào Zaporizhzhia diễn ra vài tháng sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích vào thành phố này trong suốt tháng 10/2022, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công tỉnh Bryansk

Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào tỉnh Bryansk của Nga. Kiev phủ nhận cáo buộc này.

Vào khoảng 9:30 sáng hôm 2/3, Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomaz đã báo cáo trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng Ukraine đã vượt qua biên giới Nga và nổ súng.

Vụ việc xảy ra ở làng Lyubechane, cách biên giới chưa đầy một km về phía bắc. Lyubechane có dân số dưới 300 người.

Bogomaz báo cáo rằng cuộc tấn công đã giết chết hai người, tuy nhiên tuyên bố không thể được xác minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc là một "cuộc tấn công khủng bố". Đáp lại, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ tuyên bố của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem