Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bình Định theo dõi vụ gia đình nguyên Bí thư "thâu tóm" hơn 138ha đất rừng

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 14/04/2023 09:09 AM (GMT+7)
Vụ gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim “thâu tóm” hơn 138ha đất rừng phòng hộ đang bị điều tra, được đưa vào diện theo dõi, quản lý của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Không có việc bao che, xử lý đúng người đúng tội

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt về hướng xử lý vụ việc gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim "thâu tóm" hơn 138ha đất rừng phòng hộ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay, vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đưa vào diện theo dõi, quản lý. 

Hiện nay, cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đang chờ đợi kết luận của công an.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, vụ việc được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban, đang chỉ đạo rất sát. 

"Sẽ không có việc bao che, xử lý đúng người đúng tội", ông Tuấn nói.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bình Định theo dõi vụ gia đình nguyên Bí thư "thâu tóm" hơn 138ha đất rừng  - Ảnh 1.

Hiện trạng đất rừng của gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hiệp (Vĩnh Thạnh, Bình Định). Ảnh: DT.

Vụ việc hơn 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho nhiều trường hợp không đúng đối tượng, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng không đúng quy định.

Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho nhà nước 138,4ha đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu tội phạm. 

Việc giao đất rừng phòng hộ bắt đầu diễn ra từ năm 2004 và 2007. Theo kết luận, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm: chị ruột, 3 cháu ruột và con trai (có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138ha đất rừng phòng hộ về tay hộ ông Kim và 2 con trai ruột).

Trong tổng số 138,4ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim, riêng 2 hộ ông Kim (85ha) và 2 con trai Nguyễn Đình Sơn (30ha), Nguyễn Đình Ngân (23,4ha). 

Vụ việc sai phạm bị phát hiện, cơ quan thanh tra buộc thu hồi toàn bộ diện tích 138,4ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Kim.

Điểm chung là giao đất, giao rừng không đúng đối tượng

Trao đổi với Dân Việt, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc hơn 138ha đất rừng phòng hộ được giao cho gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim.

Theo đại tá Nguyên, căn cứ hồ sơ do Thanh tra tỉnh Bình Định chuyển đến từ cuối năm 2022, cơ quan công an giao phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng (PC03) thụ lý, xác minh tin báo tội phạm.

"Điểm chung của vụ việc là giao đất, giao rừng không đúng đối tượng. Tất cả nội dung thanh tra đã có kết luận, bước đầu cơ quan công an thu thập tài liệu thì cũng đúng như vậy", đại tá Nguyên nói.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bình Định theo dõi vụ gia đình nguyên Bí thư "thâu tóm" hơn 138ha đất rừng  - Ảnh 2.

Hiện trạng rừng có nhiều gốc tre, bụi rậm. Ảnh: DT.

Đại tá Nguyên cho biết, vụ việc giao đất rừng liên quan đến trách nhiệm nhiều cán bộ "từ dưới lên trên" và cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang xem xét, hậu quả cụ thể của việc giao rừng này.

"Phải tính đến 2 vấn đề, nếu giao rừng phòng hộ nhưng làm sai chức năng rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng về rừng hoặc làm cho rừng tốt hơn, việc này cơ quan điều tra sẽ hết sức cân nhắc và đang trong quá trình thu thập, xác minh", đại tá Nguyên cho hay.

Cũng theo đại tá Nguyên, trong tháng 4 này sẽ có báo cáo kết quả quá trình xác minh tin báo tội phạm. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát sẽ họp để thống nhất, nếu có dấu hiệu tội phạm, phải xin ý kiến từ Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định, để thực hiện các bước tiếp theo. "Do vụ việc này liên quan đến tình hình chính trị tại địa phương", đại tá Nguyên nói.

img

Khu đất cho vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh thuê (bên góc phải), phải thu hồi do cho thuê trái luật. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cho vợ nguyên Chủ tịch, cháu nguyên Bí thư huyện thuê đất trái luật

Sau loạt bài phản ánh của Dân Việt, cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) thuê 7.947,3m2 đất Đồi lâm viên, đất di tích thắng cảnh để xây dựng dự án Trung tâm vui chơi, giải trí thể thao Vĩnh Thạnh vào năm 2014, khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định, là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Trách nhiệm chính sai phạm trên thuộc về ông Lê Văn Đẩu – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Từ Hải – nguyên Trưởng phòng TNMT huyện và tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND huyện Vĩnh Thạnh cho ông Nguyễn Chí Tranh (ông Tranh gọi ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh là ông cậu) thuê đất với diện tích 10,417ha vào năm 2015, khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền, theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Sai phạm trên thuộc trách nhiệm chính của ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, Lê Văn Đẩu – nguyên Chủ tịch UBND huyện, ông Từ Hải – nguyên Trưởng phòng TNMT huyện và tập thể, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm thu hồi diện tích đất UBND huyện đã cho thuê không đúng thẩm quyền, thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà Nhạn, ông Tranh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem