Bán gần hết 26.000 lượng vàng trong phiên đấu giá lần 2

Thứ năm, ngày 04/04/2013 12:27 PM (GMT+7)
Dân Việt - 20/22 đơn vị đã trúng thầu, tổng cộng 25.700 lượng vàng đã bán hết trong phiên đấu giá lần 2 với mức giá khởi điểm chỉ 43,23 triệu đồng, thấp hơn thị trường hơn 200 nghìn đồng mỗi lượng.
Bình luận 0

Sáng nay (4.4), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ hai trong bối cảnh giá vàng thế giới có biến động giảm mạnh gây sức ép không nhỏ lên diễn biến cũng như những hoạch định xung quanh phiên đấu giá của NHNN và các doanh nghiệp. Phiên đấu giá vàng trong sáng nay của NHNN diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước vẫn chênh tới hơn 4 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

22 đơn vị được đăng ký tham dự phiên đấu giá, tăng một đơn vị so với phiên đấu thầu đầu tiên diễn ra hôm 28.3. Tổng số 26.000 lượng vàng được đưa ra đấu giá. Theo quy định mới mỗi đơn vị không được đấu giá quá 5.000 lượng, tăng thêm 3.000 lượng so với quy định trong phiên lần 1.

Điểm khác biệt so với phiên đấu giá lần 1, đó là Ngân hàng Nhà nước không khống chế giá trần, chỉ công bố giá sàn, là mức khởi điểm để các doanh nghiệp bỏ thầu.

Trong khi đó, diễn biến giá vàng ngoài thị trường trong sáng nay liên tục có biến động. Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 43,25- 43,43 triệu đồng, giảm 250.000 đồng bán ra, giá mua vào rẻ đi 330.000 đồng so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, vào gần cuối giờ sáng, giá vàng SJC của doanh nghiệp này bất ngờ tăng thêm 60.000 đồng mỗi lượng, lên 43,31-43,49 triệu đồng trong diễn biến giá vàng thế giới vẫn tiếp tục hạ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem