Bàn giao 32 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Ninh Thuận vui xuân đón Tết Quý Mão - 2023

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 19/01/2023 13:24 PM (GMT+7)
Ngày 19/1, trao đổi với Dân Việt, ông Bạch Văn Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước(Ninh Thuận) cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Lễ bàn giao 32 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Đến dự có ông Lê Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Bàn giao 32 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Ninh Thuận vui xuân đón Tết Quý Mão - 2023 - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Ninh Phước. Ảnh: UBND huyện Ninh Phước

Trước đó, tại hộ ông Châu Thành Đã, thôn Tuấn Tú, xã An Hải huyện Ninh Phước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức lễ bàn giao 32 căn nhà Đại đoàn kết, nhà cho người dân nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

Theo đó, mỗi căn nhà xây dựng trên diện tích 50m2 được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Qũy cứu trợ tỉnh, “Quỹ vì người nghèo” huyện và nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Bàn giao 32 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Ninh Thuận vui xuân đón Tết Quý Mão - 2023 - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Phước, các mạnh thường quân và bà con tại lễ trao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: UBND huyện Ninh Phước

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, đoàn thể và các nhà tài trợ đã tích cực xây dựng, bàn giao nhà cho người nghèo đúng kế hoạch đề ra.

Theo ông Lê Văn Bình, việc bàn giao nhà trước tết Nguyên Quý Mão năm 2023 đã giúp cho 32 hộ nghèo trên địa bàn huyện kịp đón Tết trong những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, sẽ đem lại sự ấm lòng cho bà con nghèo khó khăn về nhà ở.

“Nhân dịp này chúng tôi hy vọng bà con tiếp tục tự thân vận động, vươn lên để sớm thoát nghèo, phấn đấu có cuộc sống, kinh tế tốt hơn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương…”, ông Lê Văn Bình chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem