Bắn pháo hoa tầm cao trong Lễ hội Thống nhất

Thứ tư, ngày 30/04/2014 13:33 PM (GMT+7)
Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2014) và kỷ niệm 128 năm Ngày quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2014), Ủy ban nhân dân TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Lễ hội Thống nhất.
Bình luận 0
Pháo hoa mãn nhãn bắn dịp 30.4.2013.
Pháo hoa mãn nhãn bắn dịp 30.4.2013.

Theo kế hoạch, ngày 25.4, triển lãm kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã khai mạc tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lê Thánh Tôn đến ngã tư đường Nguyễn Du). Ngày 29.4, thành phố tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh), nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và nghĩa trang chính sách thành phố, Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi).

Tối 30.4, chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt nhằm chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 128 năm Ngày quốc tế Lao động. Ngày 1.5, chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại Công viên Gia Định, Công viên 23.9.

Trong dịp này, Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 27.4 trên kênh Tàu Hủ-Bến Nghé; Giải việt dã lực lượng vũ trang được tổ chức sáng 27.4 tại đường Hoàng Sa - Trường Sa. Giải đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh bắt đầu ngày 19.4 và kết thúc ngày 30.4.

Đặc biệt, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30.4, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn.
San San (San San)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem