Bangkok ra chính sách làm việc tại nhà để tránh ô nhiễm không khí
Ngày thứ Hai 13/1, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã công bố chính sách mới về làm việc tại nhà, cũng như bổ sung nhiều trường học vào dự án nơi trú ẩn không khí sạch, nhằm bảo vệ thành phố khỏi ô nhiễm bụi mịn PM2.5 mãn tính.
Ông Chadchart đã báo cáo hôm 12/1 về những cải thiện trong chất lượng không khí của thành phố, với mức PM2.5 trung bình là 24,9 microgam trên mét khối (µg/m³) do điều kiện thời tiết thuận lợi, gió mạnh và tốc độ thông gió cao. Tuy nhiên, ông cho biết mức bụi dự kiến sẽ tăng trở lại vào 14/1.
Thống đốc cũng đề cập đến các kế hoạch đơn giản hóa các biện pháp làm việc tại nhà để khuyến khích sự tham gia tự nguyện, biện pháp này cũng sẽ làm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, một yếu tố thúc đẩy mức PM2.5 tăng cao.
"Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) đang chuẩn bị sử dụng ba biện pháp để giải quyết vấn đề bụi PM2.5. Nếu mức PM2.5 đạt đến mức nghiêm trọng đe dọa sức khỏe cộng đồng, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ các khu vực tư nhân và công cộng để làm việc tại nhà" - ông cho biết.
Ngoài ra, BMA sẽ đóng cửa trường học nếu mức ô nhiễm gia tăng. Những động thái này nhằm mục đích giáo dục học sinh về các rủi ro sức khỏe do ô nhiễm không khí. Sáng kiến này ban đầu bao gồm 32 trường thuộc thành phố Bangkok, và sau đó sẽ mở rộng lên 437 trường.
Theo chương trình, Đối tác Doanh nghiệp Xã hội Fulfill sẽ cung cấp 405 máy theo dõi chất lượng không khí cho các trường học. Đến nay, 382 máy theo dõi đã được bàn giao, với 17 bộ dụng cụ đang trong quá trình chuẩn bị.
Sở Giáo dục của Bangkok cũng có kế hoạch tạo ra các lớp học không bụi cho học sinh mẫu giáo tại 429 trường trong năm tài chính 2025, bao gồm 1.996 lớp học. Họ sẽ nâng cấp hệ thống điều hòa không khí, thông gió và máy theo dõi carbon dioxide.
Chính quyền Bangkok cũng đang lắp đặt tấm pin mặt trời tại các trường học hợp tác với Cơ quan Điện lực Đô thị (MEA) vì cơ quan này thúc đẩy phát triển thành phố thông minh, năng lượng tái tạo và tính bền vững của môi trường.
Sáng kiến này nhắm vào các trường vừa và lớn, và sẽ bắt đầu thử nghiệm tại 50 trường có hóa đơn tiền điện hàng tháng vượt quá 50.000 baht vào cuối năm nay, ông Aekvarunyoo cho biết.