Báo chí không được tham dự công bố kết quả thanh tra máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,2 tỷ đồng

Trương Hồng Thứ tư, ngày 24/06/2020 08:47 AM (GMT+7)
Như lịch sáng nay (24/6), Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức công báo kết quả thanh tra về việc mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,2 tỷ đồng. Có rất nhiều phóng viên báo đài đến đăng ký để tham dự nhưng đã bị “cấm cửa”.
Bình luận 0

Theo ghi nhận, trên bảng lịch công tác tuần tại trụ sở Thanh tra tỉnh có lịch ghi cụ thể là 7h30 ngày 24/6, Thanh tra tỉnh sẽ công bố kết luận thanh tra do ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.

Một lãnh đạo Thanh tra tỉnh cho biết, sau khi công bố kết luận xong sẽ có thông cáo báo chí cung cấp cho phóng viên sau.

Báo chí không được tham dự công bố kết quả thanh tra máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,2 tỷ - Ảnh 1.

Lịch công bố kết quả thanh tra máy Covid-19 nhưng báo chí không được tham dự

Vào ngày 4/5, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động tại Sở Y tế và Sở Tài chính của tỉnh này trong vòng 15 ngày (kể từ ngày công bố quyết định).

Nhưng sau đó, đến ngày 20/5, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có quyết định gia hạn thời gian thanh tra đến ngày 30/5.

Báo chí không được tham dự công bố kết quả thanh tra máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,2 tỷ - Ảnh 2.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam không cho báo chí tham dự tại lễ công bố kết luận thanh tra

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã từng khẳng định: "Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Như Dân Việt đã thông tin, trước quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh đã mua chiếc máy xét nghiệm Realtime PCR (loại máy giúp xét nghiệm sinh học phân tử, phát hiện Covid-19) với giá 7,2 tỷ đồng được cho là cao hơn nhiều lần so với giá thị trường.

Trước đó, CDC TP.Hà Nội cũng đã mua hệ thống máy xét nghiệm tương tự với giá 7 tỷ đồng, trong khi giá thị trường khoảng 4 tỷ đồng. Công an đã khởi tố 7 người về tội 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại CDC Hà Hội và các đơn vị liên quan để điều tra.

Xung quanh việc mua máy xét nghiệm Covid-19, khi họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, cần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tiêu cực, tham nhũng lợi ích nhóm trong vấn đề mua các thiết bị y tế, nếu phát hiện tiêu cực, tham nhũng phải chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý nghiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem