Báo động nguy cơ mất mùa giữa lúc vùng trồng lúa, ngô, bông bị nắng nóng thiêu đốt

Theo công ty dự báo thời tiết Vaisala, các hệ thống áp cao sẽ khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực của Trung Quốc cao hơn mức bình thường trong tuần này. Nhiều khu vực từ Bắc Kinh đến Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh ở vùng Đông Bắc, nhiệt độ dự kiến nắng nóng kéo dài đến hết tuần.
Tại Sơn Đông, tỉnh đóng góp khoảng 10% sản lượng ngô của Trung Quốc, cơ quan khí hậu địa phương đã cảnh báo nhiệt độ liên tục duy trì ở mức từ giữa đến gần 40 độ C có thể làm giảm năng suất vụ ngô hè.
Đáng chú ý, luồng gió mùa mang theo hơi ẩm khiến độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh hại cây trồng phát triển. Điều này có thể khiến ngành nông nghiệp Trung Quốc phải đối mặt đồng thời với hai sức ép: nắng nóng làm cây trồng suy kiệt và độ ẩm cao làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.
Tại Liêu Ninh, địa phương đóng góp khoảng 7% sản lượng ngô cả nước, nhà chức trách cũng bày tỏ lo ngại về tác động của thời tiết cực đoan. Chính quyền thành phố Cẩm Châu cho biết ngô, lúa và nhiều loại cây trồng chủ lực đang bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng, trong khi độ ẩm đất tại các khu vực đồi dốc và vùng đất cát đang suy giảm nhanh chóng.
Chuyên gia khí tượng Kyle Tapley của Vaisala cảnh báo nắng nóng có thể gây tình trạng “stress nhiệt” đối với cây ngô và đậu tương tại Liêu Ninh và Nội Mông.
Nắng nóng gay gắt cũng được dự báo lan tới Tân Cương, khu tự trị ở Tây Bắc Trung Quốc – nơi sản xuất gần như toàn bộ lượng bông của nước này. Trung tâm Khí hậu Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã phát cảnh báo sớm về tình trạng nhiệt độ trên 35 độ C xuất hiện trên diện rộng đến ngày 11/8.
Đáng chú ý, thành phố Turpan, nằm ở phía đông nam thủ phủ Urumqi, có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 50 độ C. Theo cơ quan khí hậu địa phương, nhiệt độ cao kéo dài có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tích lũy hạt của cây ngô, sự phát triển của quả bông và quá trình lớn lên của các loại cây ăn quả.
Hậu quả có thể là cây phát triển còi cọc, bị cháy nắng hoặc chín sớm. Công ty dự báo Marcus Weather ước tính nắng nóng và hạn hán kéo dài có thể khiến sản lượng bông của Tân Cương giảm tới 5% trong tháng 8.
Không chỉ Trung Quốc, làn sóng nhiệt mới nhất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á. Hàn Quốc vừa ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan ở phía Đông Nam.
Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho biết quá trình phát triển của quả lê tại một số vườn ở thành phố Ulsan đã chậm lại. Trong khi đó, một số vườn nho có hệ thống thoát nước kém ghi nhận tình trạng quả bị héo hoặc teo lại do thời tiết khắc nghiệt.
Trái ngược với miền Bắc đang hứng chịu nắng nóng, các tỉnh phía Nam Trung Quốc – nơi đất đã bão hòa nước sau nhiều tuần mưa lớn hơn bình thường – được dự báo tiếp tục có mưa trong những ngày tới.
Quảng Đông và Quảng Tây có thể hứng mưa lớn trong tuần này, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện bệnh đạo ôn trên lúa. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo thời tiết cực đoan đang tạo ra những thách thức trái ngược giữa các vùng: miền Bắc đối mặt nắng nóng và thiếu nước, trong khi miền Nam phải chống chọi với mưa lớn, ngập úng và dịch bệnh trên cây trồng.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp và nguồn cung lương thực của Trung Quốc trong thời gian tới, khi nhiều cây trồng chủ lực đang bước vào giai đoạn phát triển quyết định năng suất.















