Báo động tình trạng người bán hàng chiếm giữ vỉa hè Hà Nội, doạ đánh người dân

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 31/07/2020 06:37 AM (GMT+7)
Liên tục những vụ việc người bán hàng biến vỉa hè công cộng thành của riêng, chửi bới, đe dọa, thách thức người dân gọi cơ quan chức năng tại Hà Nội.
Bình luận 0

Vấn nạn chiếm dụng vỉa hè bên bờ Hồ Tây không còn là câu chuyện mới mẻ nhưng vẫn luôn là nỗi bức xúc trong lòng người dân Hà Nội.

Mới đây trên MXH, một đoạn clip được đăng tải bởi tài khoản Facebook có tên Huy Hoàng ghi lại cảnh anh bị 1 người phụ nữ đuổi đánh, chửi bới với thái độ hung hãn.

Video: Chủ quán nước đuổi người dân đứng trên vỉa hè.

Đoạn clip do anh Hoàng ghi lại tại khu vực này Công viên hồ điều hòa Lê Đức Thọ - Hà Nội. Khi đó, anh đang dừng xe trên vỉa hè của công viên thì bất ngờ xuất hiện 1 người phụ nữ với thái độ ngang ngược đuổi thẳng cổ mình đi nơi khác cho người này còn làm ăn.

Anh Huy Hoàng bức xúc cho biết, nơi anh đứng là vỉa hè công cộng, người bán hàng trà đá trái phép, lấn chiếm vỉa hè nhưng lại có thái độ ngang ngược, quá quắt... chính vì vậy anh đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ hành động của người phụ nữ này.

Báo động tình trạng côn đồ chiếm giữ vỉa hè Hà Nội, doạ đánh người dân - Ảnh 2.

Người phụ nữ lao đến giật điện thoại khi anh Hoàng đứng trên vỉa hè mà không uống nước.

Theo nội dung clip, khi anh Hoàng quay thì người phụ nữ này lao đến giật điện thoại của anh và liên tục chửi bới, đe dọa anh phải giao nộp lại điện thoại để người này xóa hết hình ảnh, clip đã ghi lại.

Người phụ nữ quát: "Mày có thích quay không? Đưa ngay điện thoại đây!". Đồng thời đuổi theo anh Hoàng, chửi bới bằng nhiều từ ngữ thô tục.

"Khi em ra đó dựng xe ngồi chơi, không uống nước thì bị đuổi đánh ghê gớm các bác ạ. Xe của em đang bị họ giữ trái phép tại đấy, họ còn gọi người nhà ra quây em nữa", anh Hoàng cho biết.

Báo động tình trạng côn đồ chiếm giữ vỉa hè Hà Nội, doạ đánh người dân - Ảnh 3.

Đặt ghế "xí chỗ" tại hồ Tây, một hình ảnh nhếch nhác quen thuộc tồn tại suốt thời gian dài.

Tương tự, từ nhiều năm nay, nhiều người dân dở khóc dở cười, ngơ ngác khi chứng kiến cảnh những chiếc ghế nhựa "xí phần" đặt trên các ghế đá ven hồ Tây. 

Mục đích của việc đặt ghế nhựa trên ghế đá chính là "yêu sách" với người dân muốn có chỗ ngồi nghỉ thì phải gọi đồ uống tại hàng quán này. Đôi khi vì không muốn phiền phức nên nhiều người chấp nhận bỏ tiền "mua chỗ" hoặc lờ đi cho xong chuyện.

Cũng chính vì vậy, các hàng quán cứ ngày càng mọc thêm ra này cũng ngày càng quên mất nguồn gốc của chiếc ghế đá chẳng phải tài sản của riêng mình. Thế nhưng, khi có người phản ứng lại thì ngay lập tức bị chửi rủa, đe doạ. 

Mới đây thôi, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip do một nam thanh niên ghi lại tại Hồ Tây. Theo đó, nam thanh niên lên tiếng về việc bờ hồ vốn là nơi công cộng và bất kỳ ai cũng có quyền được dừng chân thì 1 "chủ quán" gần như ngay lập tức giở thói côn đồ để đuổi người đi lấy chỗ làm ăn.

"Mày hỏi cái gì? Đây là chỗ của bố mày!"

Thậm chí, người đàn ông trong clip còn ngang ngược thách thức: "Ra mà gọi công an. Chỗ này bố mày bỏ tiền ra mua đấy!".

Video: Người đàn ông ngang ngược khẳng định "đây là chỗ của bố mày!" 

Câu chuyện văng tục, chửi bậy, thái độ hung hăng như thể sẵn sàng xông vào hành hung người dân dừng đỗ trên vỉa hè mà họ hoàn toàn có quyền được sử dụng chính là cái cách mà nhiều vị "chủ quán" tự phát thể hiện với bất kể ai dừng lại mà không mua hàng của mình.

Điều đáng nói, tại các khu vực mọc lên hàng quán tự phát được người dân phản ánh đều có lực lượng cảnh sát thuộc Công an phường đi tuần tra và làm công tác giữ gìn trật tự, tuy nhiên tình trạng trên vẫn diễn ra khiến không ít người dân cảm thấy ức chế, không hài lòng.

Đặc biệt, việc một số người kinh doanh ngang ngược tuyên bố đã "mua chỗ", "chỗ này là của tao" còn khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu có sự tiếp tay, bao che của cơ quan chức năng sở tại?. 

Thiết nghĩ, Hà Nội cần sớm có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, giải quyết bức xúc trong lòng người dân cũng như du khách đến với thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem