Bạo loạn ở Quốc hội Mỹ được so với vụ 11/9: "Cuộc tấn công vào nền dân chủ"

Tuấn Anh (Theo Express) Thứ năm, ngày 07/01/2021 14:57 PM (GMT+7)
Bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6/1 (theo giờ Mỹ) trước khi Quốc hội chứng nhận Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ đã được một cựu Tư lệnh NATO coi là "sự kiện cấp độ của vụ khủng bố 11/9".
Bình luận 0
Bạo loạn ở Quốc hội Mỹ được so với vụ 11/9: "Cuộc tấn công vào nền dân chủ" - Ảnh 1.

Người biểu tình bạo lực đã gây ra cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ.

James Stavridis, một Tư lệnh của Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, đã lên Twitter khi những cảnh kịch tính nổ ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. Kết quả của các cuộc biểu tình, phiên họp chung của Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Biden đã bị đình chỉ và buộc phải tạm dừng.

Ông Stavridis đánh giá rằng, các sự kiện diễn ra  ở Washington ngày 6/1 sẽ được "ghi nhớ" trong lịch sử như vụ tấn công khủng bố 11/9.

Ông Stavridis đã tweet: "Đây là một sự kiện cấp độ 11/9 chống lại nền dân chủ trong lịch sử quốc gia của chúng ta. Chúng tôi sẽ nhớ mình đã ở đâu khi xem diễn biến này".

Các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thường được gọi là 11/9, là một loạt bốn hành động khủng bố phối hợp của nhóm cực đoan Al-Qaeda chống lại Mỹ.

Vụ việc khiến gần 3.000 người thiệt mạng và được gọi là vụ tấn công khủng bố chết người nhất trong lịch sử nhân loại.

Hôm thứ Tư, những người ủng hộ Tổng thống Trump đã đột nhập Điện Capitol, nơi Quốc hội nhóm họp, vào ngày các nhà lập pháp tham gia để xác nhận chiến thắng của ông Biden.

Theo báo cáo, súng đã nổ bên trong tòa nhà và ít nhất một người đã bị bắn chết. Một số cảnh sát cũng bị thương tại hiện trường.

Đoạn video cho thấy những người biểu tình diễu hành vào tòa nhà. Những người biểu tình đã được nghe thấy hô vang "Chúng tôi muốn Trump" và một người biểu tình được nhìn thấy đang ngồi trên ghế chủ tịch Thượng viện.

Hôm thứ Tư, cảnh sát Washington cho biết rõ ràng là đám đông biểu tình có ý định sử dụng chất  hóa học để buộc vào tòa nhà.

Sau khi các báo cáo về vụ việc, ông Trump đã phát hành một đoạn video ghi lại thông điệp trên Twitter yêu cầu những người ủng hộ ông rời khỏi Điện Capitol.

Nhưng ông Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng Đảng Dân chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử vào tháng 11.

Bạo loạn ở Quốc hội Mỹ được so với vụ 11/9: "Cuộc tấn công vào nền dân chủ" - Ảnh 2.

Súng đã nổ bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Ông Trump nói: "Tôi biết nỗi đau của bạn, tôi biết bạn đang bị tổn thương. Hãy trở về nhà, chúng ta phải có hòa bình ... chúng ta không muốn ai bị thương."

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Biden nói: "Nước Mỹ tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang thấy ngày nay."

Trong một tweet riêng biệt, ông Biden viết: "Tôi xin nói rõ: những cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol không đại diện cho chúng ta là ai. Những gì chúng ta đang thấy là một số ít những kẻ cực đoan tận tụy với luật pháp. "Đây không phải là bất đồng chính kiến, mà là rối loạn. Nó phải chấm dứt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem