Báo Mỹ nhận xét gây bất ngờ về hai địa điểm nổi tiếng này của Việt Nam

Thứ bảy, ngày 24/12/2022 19:14 PM (GMT+7)
Trong bài viết mới đây được hãng tin CNN (Mỹ) đăng tải, Đà Lạt và vịnh Lan Hạ được liệt kê vào danh sách "kho báu châu Á nhưng chưa được đánh giá đúng tầm".
Bình luận 0

Với hơn 40 quốc gia, châu Á sở hữu nhiều điểm đến mê hoặc lòng người. Theo nhận định của CNN, đền Angkor Wat, Taj Mahal hay Bali, Phuket là những cái tên quá quen thuộc trên bản đồ du lịch của châu lục này, nhưng nếu du khách tìm hiểu sâu hơn sẽ phát hiện thêm nhiều "kho báu tiềm ẩn" khác.

Những điểm đến này được CNN tham vấn từ các đồng nghiệp, phỏng vấn cả người dân địa phương về những điểm họ thường hay lui tới nhưng chưa được khách quốc tế biết đến nhiều.

Trong danh sách 18 điểm đến tiềm ẩn này có hai cái tên địa danh của Việt Nam được nhắc đến, bao gồm Đà Lạt và vịnh Lan Hạ.

Báo Mỹ nhận xét gây bất ngờ về Đà Lạt và Vịnh Lan Hạ - Ảnh 1.

Du khách chụp hình giữa cánh đồng hoa bất tử ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt (Ảnh: Toàn Vũ).

Báo Mỹ nhận định Đà Lạt và vịnh Lan Hạ là "kho báu châu Á" ít người biết

Theo lời giới thiệu của CNN, Đà Lạt vốn là điểm đến nổi tiếng được nhiều du khách Việt ưa chuộng, nhưng khách quốc tế lại chưa biết tới nhiều.

"Thành phố ngàn hoa" nằm ẩn mình giữa những cánh rừng thông ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Nếu như khu vực Đông Nam Á chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, thì Đà Lạt lại có tiết trời mát mẻ, se lạnh, trở thành "điểm cộng" so với những thành phố khác.

Báo Mỹ nhận xét gây bất ngờ về Đà Lạt và Vịnh Lan Hạ - Ảnh 2.

Hoa dã quỳ khoe sắc ở Đà Lạt (Ảnh: Dân Trí).

Từ lâu, nơi này trở thành điểm đến với những người yêu thiên nhiên, các cặp đôi tới tận hưởng tuần trăng mật.

"Với hồ Xuân Hương thơ mộng nằm giữa trung tâm, Đà Lạt tự hào sở hữu những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp kể từ khi còn là khu nghỉ mát trên đồi, tới công trình "Ngôi nhà điên" nổi tiếng của kiến trúc sư Đặng Việt Nga", bài báo giới thiệu.

Bên cạnh đó, CNN còn dành nhiều lời khen khi nhắc tới vịnh Lan Hạ. Nếu như vịnh Hạ Long đã trở thành điểm đến nổi tiếng với khách quốc tế, nhưng cùng tuyến đường đó, chỉ cách Hạ Long chừng 20km về phía nam là vịnh Lan Hạ.

Báo Mỹ nhận xét gây bất ngờ về Đà Lạt và Vịnh Lan Hạ - Ảnh 3.

Chèo thuyền kayak trên vịnh Lan Hạ (Ảnh: @rajatapaukset).

Đây vốn là một dải nước được chia cắt bằng những hòn đảo đá vôi. Du khách tới đây có thể đi trong ngày hoặc qua đêm. Nếu đi từ Hà Nội hoặc Hải Phòng, du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng xe bus hoặc ô tô tự lái.

Ngoài ra, nhiều điểm đến khác ở châu Á cũng được bài báo nhắc tới. Có thể kể đến công viên Nikko của Nhật Bản, thành phố Đằng Xung thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đảo Samosir, Indonesia, Isaan, Thái Lan, Lạc Sơn của Trung Quốc hay quần đảo Gogunsan, Hàn Quốc.


Huy Hoàng (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem