Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam

Phương Đăng (theo Reuter, US News, Tân Hoa Xã) Thứ năm, ngày 02/03/2023 15:04 PM (GMT+7)
Nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, Aljazeera, US News, Tân Hoa Xã, Bangkokpost... ngày 2/3 đồng loạt đưa tin Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bình luận 0
Báo nước ngoài đưa tin ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam - Ảnh 1.

Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/3. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã trích dẫn thông tin trên Đài truyền hình Việt Nam ngày 2/3 cho biết, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vừa được bầu làm tân Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/3.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng trích dẫn nguồn tin truyền thông trong nước cho biết, sáng 2/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Bangkok Post cũng đưa tin, trong phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước, ông Thưởng nhấn mạnh rằng, ông sẽ "quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực".

Tương tự, hãng tin Reuters, Aljazeera, US News cho biết, ông Thưởng - Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng là thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hãng tin nước ngoài trích dẫn truyền thông trong nước đưa tin, tại lễ tuyên thệ nhậm chức sáng 2/3, ông Thưởng đã hứa sẽ "cố gắng hoàn thành tốt nhất trọng trách và sứ mệnh mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó" đồng thời “không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem