Bão số 13: Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo không để người dân Lý Sơn ra khỏi nhà

Công Xuân Thứ bảy, ngày 14/11/2020 14:14 PM (GMT+7)
Trong công điện khẩn gửi các cấp ngành triển khai phòng, chống bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo chính quyền huyện Lý Sơn không để người dân ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h ngày 14/11.
Bình luận 0

Dù được dự báo không nằm trong vùng tâm bão số 13, nhưng sẽ bị ảnh hưởng khá lớn, nên hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió to, đặc biệt là khu vực biển Lý Sơn.

Bão số 13: Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo không để người dân Lý Sơn ra khỏi nhà  - Ảnh 1.

Khu vực biển Lý Sơn hiện có sóng và gió rất lớn.

Chiều 14/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Thời điểm này, tại khu vực biển Lý Sơn, do ảnh hưởng của bão số 13 đang đổ bộ, hiện có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, sau tăng lên cấp 11".

Vào trưa cùng ngày, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện khẩn gửi các cấp ngành triển khai phòng, chống bão số 13, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn cấp vào nơi tránh trú bão an toàn. Các cấp ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để thông tin cho người dân biết thực hiện phòng tránh.

Bão số 13: Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo không để người dân Lý Sơn ra khỏi nhà  - Ảnh 2.

Người dân ven biển Quảng Ngãi chèn mái nhà để phòng, chống bão.

Cũng trong công điện khẩn đã ký, cùng các nội dung khác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo chính quyền huyện Lý Sơn không để người dân ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h ngày 14/11 cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6), để bảo đảm an toàn tính mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem