Bão số 5: TT-Huế có nhiều nhà dân tốc mái, yêu cầu di chuyển công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 11/09/2021 17:28 PM (GMT+7)
Hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế đã bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5. Chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 di chuyển công nhân khỏi khu vực dự án để đảm bảo an toàn.
Bình luận 0

Chiều 11/9, ông Nguyễn Đình Bách- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, chính quyền huyện đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) cho công nhân di chuyển khỏi khu vực đang triển khai dự án để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 5.

TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, yêu cầu di chuyển công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3  - Ảnh 1.

Nhà dân ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái do gió mạnh trong ngày 11/9. Ảnh: C.T.V.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, hiện khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 đang có 40 công nhân. Tại khu vực nhà máy thủy điện hiện đã có công trình kiên cố. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho các công nhân, huyện yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 chỉ để lại vài công nhân trực tại khu vực dự án. Phần lớn số công nhân còn lại huyện yêu cầu phải di chuyển xuống khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 4 hoặc di chuyển ra ngoài trước 17h ngày 11/9.

Vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua nhiều giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.

TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, yêu cầu di chuyển công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3  - Ảnh 2.

Tính đến 15h ngày 11/9 đã có 21 nhà dân ở huyện Phong Điền bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy. Ảnh: C.T.V.

Trở lại với cơn bão số 5, từ sáng 11/9, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, gió ngày càng mạnh dần. Hàng chục nhà dân trên địa bàn tỉnh đã bị tốc mái do gió manh và lốc xoáy.

Trong đó, tại huyện Phong Điền, tính đến 15h ngày 11/9 đã có 21 nhà dân bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy. Cụ thể, tại xã Điền Hòa có 10 nhà dân tốc mái, xã Phong Hải 7 nhà, xã Phong Xuân 2 nhà, xã Phong Hiền 4 nhà.

TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, yêu cầu di chuyển công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng ở huyện Phong Điền hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa hư hại do gió mạnh và lốc xoáy làm tốc mái. Ảnh: C.T.V.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ gia cố nhà cửa, tránh thiệt hại về tài sản. Đến 17h ngày 11/9, các địa phương ở tỉnh đã cơ bản thực hiện xong công tác di dời dân, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền...

TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, yêu cầu di chuyển công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3  - Ảnh 4.

Lực lượng Công an ở Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn để phòng chống bão. Ảnh: C.T.V.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, bão số 5 có thể gây ra gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8 từ đêm 11/9. Dự báo có đợt mưa lớn với tổng lượng mưa từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm nên cần đề phòng ngập cục bộ, sạt lở đất, lũ quét.

Người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế được yêu cầu hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều ngày 11/9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết sẽ ban hành lệnh cấm người dân ra đường khi có gió mạnh, dự kiến trong đêm 11 và sáng ngày 12/9.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem