Bão số 9: Bí thư Quảng Nam nghiêm cấm người dân ra đường khi bão đổ bộ

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ ba, ngày 27/10/2020 09:29 AM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã có mặt tại một số nơi trên địa bàn tỉnh để kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống bão số 9. Tại đây, Bí thư yêu cầu và nghiêm cấm người dân ra ngoài khi bão đổ bộ.
Bình luận 0

Ngay trong sáng nay (27/10) để ứng phó, phòng chống cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai ứng phó bão số 9 tại xã biển Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Đây là xã ven biển được yêu cầu và buộc di dời 100% số dân đến nơi an toàn.

Ông Phan Việt Cường nhấn mạnh, cơn bão số 9 là cơn bão có cường độ mạnh, hướng đi phức tạp nên người dân không được chủ quan, nhất là những vùng nguy cơ cao khi bão đổ bộ.

Để ứng phó với bão số 9, ông Cường yêu cầu hủy toàn bộ các cuộc họp không cần thiết để tập trung vào cho công tác phòng chống bão, buộc phải di dời dân trước 17h chiều nay.

Bão số 9: Bí thư Quảng Nam nghiêm cấm người dân ra đường khi bão đổ bộ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo công tác ứng phó, phòng chống bão số 9 tại xã biển Tam Thanh

"Nếu người dân nào không chịu đi, lực lượng chức năng phải đến tận nhà vận động để đưa dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, khi bão đổ bộ, nhất là vào ban đêm nên nghiêm cấm người dân đi ra đường tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, phải chuẩn bị lương thực, nước uống thật đầy đủ để giúp người dân trong và sau bão", ông Cường yêu cầu.

Bên cạnh đó, ông Phan Việt Cường còn yêu cầu, tại các xã vùng ven bị ảnh hưởng trực tiếp bão cần phải có bộ phận chức năng túc trực 24/24, thành lập ngay đường dây nóng để khi có sự cố gì thì kịp thời giúp đỡ nhân dân. "Cơn bão này rất phức tạp nên chúng ta không được chủ quan, lơ là. Buộc cả hệ thống chính trị phải vào cuộc ứng phó, phòng chống bão số 9 nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản…", ông Cường nhất mạnh.

Bão số 9: Bí thư Quảng Nam nghiêm cấm người dân ra đường khi bão đổ bộ - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nghiêm cấm người dân ra ngoài khi bão đổ bộ

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, đến 7h sáng nay đã di dời xen ghép được 2.130 hộ/5.750 khẩu. Sơ tán tập trung đang triển khai tại 3 xã Tam Thanh (sơ tán 100%), Tam Thăng, Tam Phú khoảng 2.620 hộ/7.200 khẩu sẽ hoàn thành trước 16h ngày 27/10. 

Bão số 9: Bí thư Quảng Nam nghiêm cấm người dân ra đường khi bão đổ bộ - Ảnh 3.

Bộ độ Biên phòng xã Tam Thanh giúp người dân chằng chống nhà cửa

"Cơn bão số 9 có hướng đi phức tạp, nên thành phố đã chủ động triển khai ngay từ hôm qua. Nhất là công tác di dời dân vùng thấp, vùng nguy cơ đến nơi an toàn", ông Ảnh nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem