Báo Trung Quốc gọi thất bại trước ĐT Việt Nam là bi kịch

Minh Chí Thứ tư, ngày 02/02/2022 13:10 PM (GMT+7)
Tờ Sohu cho rằng, thất bại trước ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trong ngày mùng 1 Tết Âm lịch là bi kịch với ĐT Trung Quốc.
Bình luận 0

Trước cuộc đọ sức diễn ra trên sân Mỹ Đình, ĐT Trung Quốc được đánh giá cao hơn đôi chút so với ĐT Việt Nam. Suốt 90 phút, các học trò HLV Li Xiaopeng cầm bóng tới 58% và tung ra 11 pha dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích. Bên phía ĐT Việt Nam chỉ thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 4 lần trúng mục tiêu.

Tuy cầm bóng và dứt điểm ít hơn nhưng nhờ chớp thời cơ tốt nên ĐT Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ các pha làm bàn của Tuấn Tài (9'), Tiến Linh (16') và Văn Đức (76'). Bàn danh dự của Trung Quốc được thực hiện bởi Xu Xin (90+7').

Báo Trung Quốc gọi thất bại trước ĐT Việt Nam là bi kịch - Ảnh 1.

Trung Quốc (áo trắng) thua tâm phục, khẩu phục trước ĐT Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam vẫn đứng cuối bảng B khi chỉ có được 3 điểm sau 8 trận. Trong khi đó, Trung Quốc xếp thứ 5 với 5 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc, đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới chính thức hy vọng cạnh tranh tấm vé play-off.

Nhận xét về kết quả trận đấu này, tờ Sohu cho rằng, đây chính là bi kịch với ĐT Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Kết quả này khiến HLV Li Xiaopeng và các học trò hết cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022. Về phần mình, ĐT Việt Nam đã làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên ở Đông Nam Á giành thắng lợi ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.

Tương tự, tờ Sina cho rằng, ĐT Trung Quốc đã gặp thảm kịch tại sân Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ để thua trước ĐT Việt Nam. Trận thua muối mặt này khiến Trung Quốc sớm chấm dứt giấc mơ dự vòng chung kết World Cup 2022 trước 2 lượt trận.

Trong khi đó, tờ Chinanews phân tích, trận đấu ngày đầu năm mới có ý nghĩa rất quan trọng với người hâm mộ Trung Quốc nhưng các học trò HLV Li Xiaopeng lại khiến CĐV nhà thất vọng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Trung Quốc phải nhận thất bại là do họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về thể trạng lẫn tinh thần. Do đó, hàng thủ đội bóng xứ đại lục sớm bị hàng công ĐT Việt Nam xé toang tới 2 lần khi trận đấu chưa trôi qua được 20 phút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem