Barca khủng hoảng tài chính, Messi có thêm... may mắn để ra đi

Thứ năm, ngày 08/10/2020 11:10 AM (GMT+7)
Barca đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, điều này trở thành cơ may đối với riêng Messi. Ngôi sao người Argentina vốn đã rất mong rời đi để tìm bến đỗ mới.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 mà Barca bị thua lỗ nặng. Mới đây, đội bóng của Messi đã thông báo khoản lỗ lên tới 97 triệu euro. Điều này đồng nghĩa với việc, Barca sẽ sớm đưa ra hành động tiếp tục giảm lương toàn bộ cầu thủ và nhân viên.

Trước đó vào tháng 3, các cầu thủ đội một Barca đã bị cắt giảm 70% lương để đảm bảo những nhân viên hành chính nhận được tất cả tiền lương của họ khi đại dịch Covid-19 khiến các trận đấu không diễn ra. Sự việc này dẫn đến mối quan hệ không tốt giữa các ngôi sao và ban lãnh đạo đội bóng.

Barca khủng hoảng tài chính, Messi có thêm... may mắn để ra đi - Ảnh 1.

Messi vốn đã không vui vẻ từ mùa trước tại Barca

Chuyện này sẽ khiến tình hình càng thêm tồi tệ khi họ tiếp tục bị cắt giảm lương. Các thành viên trong đội hình của HLV Ronald Koeman đã được yêu cầu chọn một người đại diện, người sẽ ngồi cùng với một Ủy ban đại diện của CLB thương lượng về việc này. Nhưng do đúng dịp này, dàn cầu thủ của Barca đang trở về quê hương để làm nhiệm vụ nên đàm phán với người đại diện là rất khó khăn.

Theo các nguồn tin tư pháp của tờ Marca, nếu đội chủ sân Camp Nou thực hiện việc này, các cầu thủ có quyền hủy hợp đồng và tự do ra đi. Nếu như Barca không tìm được tiếng nói chung với các cầu thủ, họ sẽ tiếp tục lâm vào tình trạng khó khăn hơn.

Barca khủng hoảng tài chính, Messi có thêm... may mắn để ra đi - Ảnh 2.

Messi có cửa sáng để đàng hoàng chia tay Barca

Nếu bất chấp để giảm lương, đội bóng xứ Catalan có thể đối diện với viễn cảnh cầu thủ hoặc nhân viên có quyền hủy bỏ hợp đồng của họ trong trường hợp không đạt được thỏa thuận sửa đổi hợp đồng với lý do tài chính.

Messi sẽ là người quan tâm nhất về khả năng tự do ra đi. Trước đó, anh đã thất bại với ý định tương tự. Barca chỉ đồng ý giải phóng trong trường hợp được bồi thường 825 triệu USD. Việc không được tự do ra đi khiến Messi quyết định ở lại đến hết hợp đồng vào tháng 6/2021.

Cuộc khủng hoảng tài chính cũng là lý do khiến Barca không thể mua tiền đạo Depay như yêu cầu của tân HLV Ronald Koeman. Mức giá của Depay chỉ khoảng 28 triệu USD. Tân binh duy nhất của Barca là hậu vệ cánh Sergino Dest. Barca chỉ tốn 22 triệu USD để mua anh từ Ajax. Dest là phương án thay thế sau khi đội bóng bán Nelson Semedo.

Min-T (Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem