Bất chấp bão dịch Covid-19, kinh tế Hải Dương tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch là nhờ điều này

Thi Ngọc Thứ năm, ngày 30/12/2021 16:51 PM (GMT+7)
Tuy bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng kinh tế của Hải Dương trong năm 2021 vẫn tăng trưởng 8,6%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đó là nhờ sự đóng góp của nhiều ngành kinh tế, trong đó phải kể đến ngành nông nghiệp.
Bình luận 0

Hải Dương là một tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu như đợt dịch Covid-19 nào cũng không tránh khỏi, nặng nề nhất là đợt dịch thứ 3 vào quý 1 vừa rồi. Tuy nhiên, do thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời khơi thông được nguồn lực riêng nên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một trong những nguồn lực đó chính là hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Lý do khiến kinh tế Hải Dương tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch trước bão dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cánh đồng trồng cà rốt của Hải Dương luôn tươi tốt và được cơ giới hóa tối đa, giúp người dân sản xuất thuận lợi. Ảnh: Thi Ngọc

Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 20.308 tỷ đồng, tăng 6,9%. Trong đó, hoạt động trồng trọt tăng 6,1%; chăn nuôi tăng 10,4%; thuỷ sản tăng 5,1%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, tăng trưởng của ngành chủ yếu do các nguyên nhân sau: Cây vụ đông tăng cả về diện tích và năng suất, làm cho sản lượng tăng trên 9%; giá trị tăng 8,7%.

Mặc dù diện tích lúa cả năm giảm 1,4% (-1.527 ha)  nhưng năng suất lúa cả năm tăng 3,8% (2,3 tạ/ha) dẫn đến sản lượng lúa vẫn tăng 2,4% (16.480 tấn). Năng suất cây vải tăng cao làm cho sản lượng vải tăng 28,1%.

Chăn nuôi gia cầm ổn định, đạt hiệu quả kinh tế khá; công tác tái đàn, khôi phục sản xuất đàn lợn hiệu quả, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước tăng 12,6%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước tăng 5,9%.  

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở NNPTNT Hải Dương từng nói: "Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, nông nghiệp trở thành "bệ đỡ" của nền kinh tế tỉnh nhà. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc, người dân Hải Dương cần cù chịu khó nên nông nghiệp Hải Dương được các cấp, các ngành rất quan tâm và ngày càng phát triển mạnh mẽ".

Được biết, quý I/2021 kinh tế của tỉnh tăng trưởng âm nhưng các quý còn lại trong năm tăng trưởng đều đạt rất cao, trên 11%, dẫn đến tăng trưởng cả năm 2021 đạt 8,6%, cao thứ 8/63 tỉnh trong cả nước và thứ 4/11 vùng Đồng bằng sông Hồng (sau Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nam).  

Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2021 ước đạt 149.090 tỷ đồng, đứng thứ 11/63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Lý do khiến kinh tế Hải Dương tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch trước bão dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu khá lớn cho Hải Dương, năm 2021 ước tính tăng 5,9%. Ảnh: Thi Ngọc

GRDP bình quân đầu người của Hải Dương ước tính đạt 77,0 triệu đồng, tương đương 3.360 USD, đứng thứ 16/63 tỉnh trong toàn quốc.

Quy mô nền kinh tế năm 2021 (theo giá hiện hành) ước đạt 149.090 tỷ đồng, đứng thứ 11/63 toàn quốc; trong đó, khu vực nông, lâm, nghiệp thủy sản đạt 14.002 tỷ đồng, chiếm 9,4%; công nghiệp-xây dựng đạt 81.821 tỷ đồng, chiếm 54,9%; dịch vụ đạt 39.702 tỷ đồng, chiếm 26,6%; thuế và trợ cấp sản phẩm đạt 13.565 tỷ đồng, chiếm 9,1%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem