Bắt đầu triển khai thu mua tạm trữ lúa gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 08:01 AM (GMT+7)
Ngày 20.3, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (HHLTVN) đã có văn bản số 185/CV/HHLTVN chỉ đạo về việc mua lúa gạo tạm trữ vụ Đông xuân 2013 - 2014.
Bình luận 0
Thu mua lúa gạo. Ảnh: Báo Bạc Liêu
Thu mua lúa gạo. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Theo đó các đơn vị thành viên được phân bổ chỉ tiêu thu mua tạm trữ 1 triệu tấn qui gạo (khoảng hơn 100 doanh nghiệp) thực hiện việc mua tạm trữ bắt đầu từ ngày 15.03.2014. Các ngân hàng cho vay tối đa 6 tháng (từ 20.03 - 20.09.2014), ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi vay ngân hàng tối đa 04 tháng (từ 20.03 - 20.7.2014).

Được biết sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ lúa gạo ngày 15.03.2014 giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng khoảng 200đ/kg.

Tuy nhiên, trên thực tế việc mua lúa gạo tạm trữ vẫn chưa thực sự diễn ra vì còn chờ văn bản phân bổ và hướng dẫn của HHLTVN và các Bộ ban ngành, ngân hàng…

Một điểm đáng lưu ý là cuối năm 2013 và đầu năm 2014 các doanh ghiệp phải thực hiện một hợp đồng rất lớn: xuất khẩu 500.000 tấn gạo đi Philippines, và một lượng tương đương qua đường tiểu ngạch nên lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp tại thời điểm này trong năm nay đang ở mức thấp kỷ lục so với nhiều năm trước.

Như vậy, việc HHLTVN ra văn bản phân bổ và hướng dẫn thực hiện mua tạm trữ lúa gạo hôm 20.3 nhiều khả năng sẽ đẩy giá lúa lên cao trong thời gian tới vì thời gian thu hoach cũng như diện tích, sản lượng vụ Đông xuân không còn nhiều.
Tài Dũng (Tài Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem