Bắt đối tượng chuyên mua bán vũ khí trái phép qua mạng

Chí Tâm Thứ ba, ngày 08/09/2020 13:42 PM (GMT+7)
Quang khai nhận mua các linh kiện trên mạng, sau đó đem về nhà anh rể để lắp ráp đăng bán trên các trang mạng xã hội. Giá thành mỗi khẩu súng hơi được Quang đăng bán với giá từ 10 đến 20 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 8/9, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang củng cố hồ sơ xử lý với Trần Ngọc Quang (SN 1994, ngụ huyện Tân Phú) về hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép qua mạng.

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, khoảng 23h ngày 7/9, trinh sát Công an huyện Tân Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Quang ở ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Bắt đối tượng chuyên mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép qua mạng - Ảnh 1.

Bắt đối tượng chuyên mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép qua mạng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều dụng cụ không rõ nguồn gốc để tạo các loại súng hơi. Qua làm việc, Quang khai nhận mua các linh kiện trên mạng. Sau đó, Quang đem về nhà anh rể để lắp ráp đăng bán trên các trang mạng xã hội. Giá thành mỗi khẩu súng hơi được Quang đăng bán với giá từ 10 đến 20 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra nhà anh rể của Quang là Triều Quang Vũ (SN 1994, ngụ ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú), công an thu giữ nhiều bộ phận lắp ráp súng hơi. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem