Bất động sản Đà Lạt Valley tiếp tục trong vòng xoáy thua lỗ, gánh nợ hơn 12.300 tỷ đồng

01/05/2024 10:33 GMT+7
Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về tình hình tài chính năm 2023 của doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2023 Bất động sản Đà Lạt Valley ghi nhận lỗ 37,7 tỷ đồng, giảm lỗ so với mức 93,4 tỷ đồng năm trước đó.

Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống còn 2.616 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 5,094 lần xuống 4,702 lần, tương ứng nợ phải trả ở mức hơn 12.300 tỷ đồng, giảm 7,3% so với kỳ trước đó. Doanh nghiệp đã trả hết nợ trái phiếu.

Bất động sản Đà Lạt Valley tiếp tục trong vòng xoáy thua lỗ, gánh nợ hơn 12.300 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tình hình tài chính của Bất động sản Đà Lạt Valley

Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ, trước đó trong năm 2022 công ty này cũng đang lỗ gần 94 tỷ đồng, lùi lại thời điểm năm 2021 thì doanh nghiệp này cũng đang lỗ hơn 631 triệu đồng.

Theo dữ liệu, Bất động sản Đà Lạt Valley được thành lập ngày 13/3/2017. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Hiền nắm 99,99%, ông Võ Quốc Đức có 0,01%.

Sau nhiều lần thay đổi cổ đông và tăng vốn, tới 14/4/2022, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn từ 754 tỷ đồng lên 2.754 tỷ đồng. Và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã chi 2.000 tỷ đồng để thâu tóm Bất động sản Đà Lạt Valley - tương ứng nắm 72,622%, còn lại là Lê Thị Hồng Xuân nắm 0,002% và Bùi Trọng Nghĩa nắm 27,376% vốn điều lệ. Đại diện pháp luật là ông Bùi Đạt Chương (SN 1962) kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, Bất động sản Đà Lạt Valley là công ty hợp tác phát triển với Novaland và hiện đang là chủ đầu tư của dự án Aqua Waterfront City với diện tích hơn 85 ha, nằm trong tổng thể Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai. Dự án được công bố vào quý I/2020, gồm các sản phẩm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, Nhà phố liên kế, Nhà phố thương mại.

Mai Lan
Cùng chuyên mục