Bắt giam mẹ nuôi đánh đập bé gái 10 tuổi tàn bạo

Thứ ba, ngày 21/02/2012 19:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - Liên quan vụ việc bé gái 10 tuổi Nguyễn Thục Phi bị đánh đập dã man, chiều 21.2, công an huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã bắt giam bà Đoàn Thị Hồng Yến, 50 tuổi, để điều tra.
Bình luận 0

Khoảng 16 giờ chiều 21.2, công an huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã tiến hành bắt giam bà Đoàn Thị Hồng Yến, 50 tuổi, ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, để điều tra về hành vi hành hạ con gái nuôi là Nguyễn Thục Phi, 10 tuổi.

img
Bà Đoàn Thị Hồng Yến

Như Dân Việt đã đưa tin, vào tối 10.2, phát hiện mất 500.000 đồng, vợ chồng ông Nguyễn Mùi (53 tuổi) và bà Đoàn Thị Hồng Yến đã đóng cửa nhà và đánh đập con nuôi là bé gái Nguyễn Thục Phi rất dã man. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và hội, đoàn thể của xã Hành Trung, đã đến can thiệp.

Đến trưa 11.2, vợ chồng ông Mùi mới đưa cháu Phi đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Cháu Phi được chẩn đoán chấn thương mặt, nhập viện trong tình trạng mặt sưng bầm, biến dạng, hiện đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt.

Trước đó, chiều 14.2, công an huyện Nghĩa Hành đã bắt khẩn cấp đối với ông Lê Mùi về hành vi hành hạ người khác.

Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, đến chiều 21.2, sức khỏe của bé Phi đã bình phục nhiều, tinh thần đã không còn hoảng loạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem