Bắt giữ 2 đối tượng đi trộm chó rồi giết người

Tuệ Như Thứ sáu, ngày 30/08/2019 14:10 PM (GMT+7)
Mang theo súng bắn điện tự chế để đi trộm chó, sau đó xô xát với thanh niên địa phương, 2 thanh niên đã dùng súng tự chế đâm chết người rồi bỏ chạy.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Ngọc Đại (SN 1990, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Văn Thu (SN 1991, trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) vì liên quan đến vụ việc xô xát đánh nhau dẫn đến anh Hữu Văn Ba (SN 1996, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) tử vong. 

Theo đó, khoảng 21h ngày 27/8, khi Phạm Ngọc Đại và Hoàng Văn Thu đang trên đường đi từ tỉnh Tuyên Quang đến xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để tìm và trộm cắp chó (mang theo loại súng bắn điện có 2 mũi nhọn vẫn được sử dụng để bắt trộm chó) thì gặp nhóm Hữu Văn Ba và Trần Tiễn (SN 1996, trú cùng thôn với Ba) đi ăn cơm uống rượu về.

img

Tại Cơ quan CSĐT, hai đối tượng Phạm Ngọc Đại và Hoàng Văn Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi là trộm chó, nhóm của Ba đã phóng xe đuổi theo Đại và Thu. Bị thanh niên địa phương chặn đầu nên hai bên đã xảy ra xô xát, Thu dùng tay kéo đoạn dây điện nối vào đầu đạn của súng bắn điện tự chế để thu đạn về thì bị Hữu Văn Ba lao vào khống chế. Lúc này, Thu cầm súng bắn điện tự chế đâm trúng vào người Ba khiến Ba ngã xuống đất và tử vong sau đó.

Tại Cơ quan CSĐT hai đối tượng Phạm Ngọc Đại và Hoàng Văn Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. ​Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem