Bắt giữ người trái phép để đòi gần 300 triệu đồng

Thứ ba, ngày 03/04/2018 08:48 AM (GMT+7)
Để đòi gần 300 triệu đồng, nhóm nghi can chạy ôtô từ TP.HCM lên Tây Ninh đánh đập, bắt người đàn ông đưa lên xe chở đi...
Bình luận 0

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tạm giữ Nguyễn Văn Đức (40 tuổi, quê Đồng Tháp), Trương Chí Dũng (53 tuổi), Cao Văn Tùng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái Đức (44 tuổi, quê TP HCM) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

img

4 nghi can đang bị tạm giữ. Ảnh: Hồng Tuyết

Theo điều tra, ngày 19.3, kế toán công ty ở TP.HCM đưa gần 300 triệu đồng cho Nguyễn Văn Đức đem đến ngân hàng ở huyện Gò Dầu giao cho Lê Trường Giang (37 tuổi, giám đốc công ty xây dựng) chuyển tiền vào tài khoản của công ty để xuất hóa đơn.

Khi Đức về trước, Giang yêu cầu ngân hàng ngưng giao dịch và lấy tiền mang về. Nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được, Đức điện cho Dũng hẹn sáng 27.3 lên Gò Dầu đòi nợ.

Dũng rủ thêm Tùng, Nguyễn Văn Thái Đức và nam thanh niên khác đi chung ôtô 7 chỗ từ TP.HCM lên Tây Ninh. Thấy Giang trước cổng Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, cả nhóm xông vào đánh, kéo, bắt nạn nhân lên xe chở đi. Trên xe, chúng đánh và dùng bình xịt hơi cay đe dọa nạn nhân.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng công an truy đuổi đến xã Thanh Phước (huyện Gò Dầu) thì chặn bắt được ôtô. Lúc này, nam thanh niên không rõ lai lịch bỏ xe chạy thoát.

XEM THÊM:

Bắt 1 phụ nữ trái phép, đưa về biệt thự giam giữ để ép trả nợ. Nguồn: ANTĐ

Hồng Tuyết (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem