Bất ngờ cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cầm súng AK-47 xuống đường bảo vệ Kiev

Minh Nhật (theo CNN/Daily Mail) Thứ bảy, ngày 26/02/2022 06:02 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cầm khẩu súng AK-47 và được lực lượng quốc phòng bảo vệ xuất hiện trên đường phố Kiev hôm 25/2, kêu gọi người Ukraine sẵn sàng bảo vệ đất nước của họ.
Bình luận 0
Bất ngờ hình ảnh cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cầm súng AK-47 xuống đường bảo vệ Kiev  - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video của CNN cho thấy cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cầm súng xuống đường với quyết tâm bảo vệ Kiev.

Xuất hiện trong video của hãng tin CNN, cựu Tổng thống Poroshenko cáo buộc Tổng thống Putin đã phát động chiến dịch quân sự không chỉ vào Ukraine mà còn tuyên chiến với cả thế giới.

Poroshenko cho biết, tiểu đoàn của ông cách nơi giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine chỉ khoảng 2-3km.

Cựu Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Ukraine cần sự hỗ trợ của phương Tây, bao gồm cả các lệnh trừng phạt, loại bỏ Nga khỏi SWIFT - Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế (kết nối hàng nghìn tổ chức tài chính trên khắp thế giới) cũng như chặn máy bay và tàu của Nga tại các cảng của EU và NATO.

Ngoài ra, ông Poroshenko cũng gửi lời cảm ơn Mỹ và Vương quốc Anh đã cung cấp vũ khí quốc phòng cho Ukraine.

"Điều này quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cảm thấy mình không đơn độc, rằng các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi", ông Poroshenko nói.

Ông Poroshenko cũng cho biết Nga sẽ không bao giờ chiếm được Ukraine.

Trong một động thái liên quan, đương kim Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25/2 đã chính thức đưa ra yêu cầu đàm phán với Nga về "tình trạng trung lập" của nước này để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Đáp lại, Moscow cho biết sẵn sàng cử đại diện đến thủ đô Minsk của Belarus để nói chuyện với Kie, theo thông tin từ phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA-Novosti đưa tin.

"Theo đề xuất của ông Zelensky để thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine, (Tổng thống Nga Vladimir) Putin có thể cử đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và chính quyền Nga tham gia đàm phán với phái đoàn Ukraine", RIA dẫn tuyên bố của ông Peskov đưa tin.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu áp lực đáng kể, khi các lực lượng Nga dường như đang áp sát Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem