Bất ngờ thân thế người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Tuấn Anh (Theo DailyStar) Thứ năm, ngày 07/01/2021 09:15 AM (GMT+7)
Người phụ nữ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở tòa nhà Quốc hội Mỹ là một cựu quan chức an ninh cấp cao với hơn 14 năm phục vụ trong quân đội và là người ủng hộ Trump.
Bình luận 0
Bất ngờ thân thế người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Bà Ashli Babbitt, đến từ khu vực San Diego, là một cựu chiến binh 14 năm và là người ủng hộ Trump, chồng bà cho biết.

Kusi News đưa tin bà Ashli đã phục vụ bốn chuyến công du với Không quân Mỹ và là quan chức an ninh cấp cao trong suốt thời gian phục vụ.

Bất ngờ thân thế người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 2.

Hãng tin cũng cho biết đã có cuộc nói chuyện với chồng bà Ashli, nói rằng bà là người ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Trump và là một người yêu nước tuyệt vời.

Sở cảnh sát Metropolitan cho biết cuộc điều tra về cái chết của Ashili vẫn tiếp tục.

Truyền thông Mỹ cho rằng Ashli đã bị bắn vào cổ trong cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Tư. Đám đông đã vượt qua các chướng ngại vật xung quanh tòa nhà, nơi có cả Hạ viện và Thượng viện, nơi có các nhà báo, chính trị gia và nhân viên vào thời điểm đó.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, hiện vẫn chưa rõ ai đã bắn trúng người cựu binh.

Tất cả các tòa nhà ở Capital đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp và Thượng viện đã được sơ tán. Khu vực được tuyên bố là an toàn vào khoảng 11 giờ tối theo giờ GMT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem