Bắt nữ chủ quán cà phê vì môi giới mại dâm

Gia Bình Thứ hai, ngày 30/05/2022 18:53 PM (GMT+7)
Nữ chủ quán cà phê Tô Thị Duyên (SN 1984) đã môi giới mại dâm cho 2 đôi nam nữ, sau đó bị cảnh sát bắt quả tang.
Bình luận 0

Tô Thị Duyên (quê Đại Từ, Thái Nguyên), chủ quán cà phê giải khát tại xã Nông Thượng (TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Kạn ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Bắt chủ quán cà phê vì môi giới mại dâm - Ảnh 1.

Tô Thị Duyên bị điều tra hành vi "Môi giới mại dâm". Ảnh: Công an Bắc Kạn

Nhà chức trách cho hay, tối 27/5, lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghỉ Tuyết Mai ở xã Nông Thượng, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, cảnh sát cáo buộc Duyên là người môi giới cho họ thực hiện hành vi bị cấm nên tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở với cô ta.

Phía điều tra cho hay đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của Duyên và bước đầu, người phụ nữ thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem