Bắt quả tang cô gái tàng trữ hàng chục viên thuốc lắc, trước đó đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại

Văn Long Thứ năm, ngày 08/04/2021 14:56 PM (GMT+7)
Một cô gái bị công an bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy trong khi trước đó đã bị khởi tố vì hành vi trên nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Bình luận 0

Ngày 8/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Hà Lê Trúc Khanh (32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Cụ thể, sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 3 (TP.Đà Lạt) kiểm tra một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành. 

Bắt quả tang cô gái tàng trữ ma túy khi đã bị khởi tố, nhưng được tại ngoại vì nuôi con nhỏ - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Lê Trúc Khanh bị cơ quan chức năng bắt quả tang tàng trữ trái phép ma túy.

Tại căn nhà trên, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Hà Lê Trúc Khanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 47 viên nén, 4 mảnh màu cam hình cú mèo, 32 viên nén hình tròn màu đỏ, 4 viên nén hình tròn màu xanh nghi ma túy.

Qua làm việc, đối tượng Hà Lê Trúc Khanh khai nhận, toàn bộ số viên nén trên đều là ma túy dạng thuốc lắc nhận của một thanh niên, sau đó cất giấu trong nhà từ nhiều ngày trước. 

Bắt quả tang cô gái tàng trữ ma túy khi đã bị khởi tố, nhưng được tại ngoại vì nuôi con nhỏ - Ảnh 2.

Số viên nén công an thu giữ Khanh khai nhận là ma túy nhận từ một nam thanh niên rồi cất giấu trong nhà từ nhiều ngày trước.

Trước đó, Hà Lê Trúc Khanh đã bị Cơ quan Cảnh Sát điều tra, Công an TP.Đà Lạt khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem