Bắt tạm giam kẻ lừa hàng trăm sinh viên mua hàng trả góp ở Cần Thơ

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 18/06/2022 10:22 AM (GMT+7)
Trương Quang Anh Đức - đối tượng lừa hàng trăm sinh viên mua hàng trả góp ở TP.Cần Thơ đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bình luận 0

Liên quan đến vụ hàng trăm sinh viên bị lừa mua hàng trả góp dẫn đến ôm nợ gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 18/6, thông tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Quang Anh Đức (SN 2000, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt tạm giam kẻ lừa hàng trăm sinh viên mua hàng trả góp ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Trương Quang Anh Đức - đối tượng lừa hàng trăm sinh viên mua hàng trả góp ở TP.Cần Thơ. Ảnh: CACC

Trước đó, phản ánh với phóng viên Báo Dân Việt, nhiều sinh viên trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, bị Đức lừa đảo đứng tên mua hàng trả góp tại các cửa hàng điện thoại di động, laptop, dẫn đến việc nợ nần (từ 10 đến 60 triệu đồng) và bị đe dọa do không có tiền đóng.

Đa số các sinh viên không cho gia đình hay và không báo với nhà trường, một số sinh viên còn đi làm thêm để trả nợ.

Biết bị lừa, nhiều sinh viên đã làm đơn để tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Trong đơn tố cáo, một số sinh viên còn nêu, Đức dẫn đến các cửa hàng làm thủ tục vay, chỉ ký vào tờ giấy trắng không có nội dung, một số hồ sơ chỉ cần chụp chứng minh nhân dân mà không cần ký tên là đã hoàn tất hồ sơ.

Ngoài ra, một số sinh viên còn không được biết mình đã đứng tên vay trả góp số tiền là bao nhiêu và mua sản phẩm gì. Các sản phẩm này không biết do ai nhận và hiện tại ở đâu.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của sinh viên, Công an quận Ninh Kiều đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương lên TP.HCM nên vận động gia đình kêu gọi Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau đó Đức đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đức khai là đại diện tổ chức tín dụng tìm sinh viên trường đại học, cao đẳng nhờ ký tên mua sản phẩm, còn hồ sơ thủ tục vay thì đại diện các tổ chức tín dụng sẽ thực thiện.

"Ban đầu, em nhờ các bạn sinh viên đứng tên mua giùm sản phẩm. Số tiền có được em đem ra bên ngoài kinh doanh. Em lấy lãi chênh lệch, hàng tháng đóng lãi cho ngân hàng" - Đức khai tại cơ quan điều tra.

Đức còn cho biết, mỗi hồ sơ, ban đầu, các em sinh viên sẽ được Đức trả tiền công 600.000 đồng. Sau đó, số tiền công giảm xuống còn 400.000 đồng.

Thời gian đầu, Đức vẫn thanh toán tiền cho ngân hàng. Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, dịch Covid-19 bùng phát, Đức mất thu nhập nên không có khả năng thanh toán nữa.

Theo Đức, từ năm 2020 đến nay, đã lừa hàng trăm sinh viên đứng tên mua điện thoại di động, laptop trả góp với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem