Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022: Ông Trump kêu gọi những người ủng hộ 'tiết kiệm tiền' bằng cách bỏ phiếu trực tiếp

Lê Phương (Newsweek; RT) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 12:28 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói với những người ủng hộ ở Iowa vào tối 3/11 rằng hãy bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 8/11 để giảm nguy cơ gian lận phiếu và cũng là để "tiết kiệm rất nhiều tiền".
Bình luận 0
Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022: Ông Trump kêu gọi những người ủng hộ 'tiết kiệm tiền' bằng cách bỏ phiếu trực tiếp - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump nói với đám đông đang cổ vũ: "Chúng ta cần một thắng lợi lớn đến mức cánh tả cực đoan không thể gian lận hoặc đánh cắp phiếu".

Cựu tổng thống tuyên bố rằng bằng cách đến trực tiếp vào ngày bầu cử, các cử tri có thể tiết kiệm tiền so với việc gửi thư bỏ phiếu. Ông Trump cũng nói rằng các lá phiếu gửi qua đường bưu điện "luôn luôn thất lạc".

Ông Trump lập luận: "Nếu bạn bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử, họ sẽ khó có thể đánh tráo hoặc gian lận".

Hôm 30/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS News rằng đảng này dự đoán một số lượng lớn cử tri sẽ đến bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử vì "họ muốn đảm bảo rằng lá phiếu của họ được tính".

"Họ không hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống bỏ phiếu qua thư", bà McDaniel nói trong cuộc phỏng vấn.

Trong hôm 3/11, nhà tư vấn và quản lý chiến dịch cũ của ông Donald Trump, Kellyanne Conway nói với các phóng viên rằng ông Trump dự kiến sẽ sớm tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, bà Conway nói rằng việc ông Trump chưa công bố tham gia cuộc đua là nhằm tạo cho Đảng Cộng hòa không gian vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

"Tôi đánh giá cao ông ấy vì đã chưa công bố kế hoạch của mình, điều này có thể cản đường các ứng cử viên giữa nhiệm kỳ", bà nói, đồng thời tuyên bố rằng "rất nhiều người xung quanh" cựu Tổng thống đã thúc đẩy ông tuyên bố ra tranh cử.

"Ông ấy chắc chắn sẽ sớm thông báo", bà Conway nói thêm.

Ông Trump, người coi chiến thắng năm 2020 của Tổng thống Joe Biden là gian lận, đã dành cả năm trời để vận động cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, tham gia vào các cuộc đua chính để thúc đẩy các ứng viên tán thành chủ nghĩa dân túy thương hiệu "Nước Mỹ là trên hết" của ông. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đến, ông Trump đã lên kế hoạch vận động ở các bang Iowa, Pennsylvania, Florida và Ohio.

"Ông Donald Trump chưa bao giờ ngừng vận động", bà Conway nói. 

Bản thân ông Trump đã nhiều lần đưa ra những gợi ý rằng ông có ý định tái tranh cử, lưu ý rằng những người ủng hộ sẽ "rất vui" với quyết định của ông. "Tôi đã tranh cử hai lần. Tôi đã thắng hai lần… Tôi có thể sẽ phải làm lại điều đó", ông nói tại một cuộc vận động ở Texas vào tháng trước.

Đảng Cộng hòa có lợi thế ba điểm so với đảng Dân chủ khi tiến vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo trung bình 17 cuộc thăm dò do Real Clear Politics tổng hợp. Hướng tới cuộc bầu cử năm 2024, các cuộc thăm dò ý kiến vào tháng trước cho thấy ông Trump và ông Biden cách nhau sáu điểm. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Tạp chí Phố Wall được công bố vào 1/11 cho thấy cả hai có mức chênh lệch 46%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem