Bầu cử Mỹ: Biden bất ngờ tuyên bố "vỗ mặt" Nga, Trung Quốc

Minh Nhật Thứ hai, ngày 26/10/2020 11:00 AM (GMT+7)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố, Nga là mối đe dọa chính trị chính đối với Mỹ còn Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nước này, hãng tin Tass đưa tin.
Bình luận 0

Bầu cử Mỹ: Biden  bất ngờ tuyên bố "vỗ mặt" Nga, Trung Quốc - Ảnh 1.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

Cụ thể, khi được hỏi, quốc gia nào mà ông cho là nguy hiểm nhất đối với Mỹ, ông Biden tuyên bố: "Tôi nghĩ mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ lúc này liên quan đến việc phá vỡ nền an ninh và liên minh của chúng ta là Nga. Thứ hai, tôi nghĩ rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Trung Quốc".

"Và tùy thuộc vào cách xử lý của chúng tôi, mà chúng tôi sẽ là đối thủ cạnh tranh hay cuối cùng sẽ bị đẩy vào một cuộc cạnh tranh nghiêm trọng hơn liên quan đến vũ lực", ông Biden cảnh báo thêm.

Ông cũng cáo buộc rằng các chính sách của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng gây nguy hiểm đáng kể cho Mỹ trên toàn cầu. 

"Hãy nhìn những gì ông ấy (Trump) làm. Ông ấy làm bạn với các nhà lãnh đạo của các nước thù địch trong khi gây hấn với tất cả bạn bè của chúng ta", cựu Phó tổng thống Mỹ nói.

Theo ông, cách tiếp cận này của ông chủ Nhà Trắng đã dẫn đến việc gia tăng kho tên lửa ở Triều Tiên và Iran sắp có đủ nguyên liệu phân hạch để chế tạo vũ khí hạt nhân. 

"Ông ấy (Trump) đẩy các đồng minh NATO của chúng tôi ra xa vì họ tuyên bố: "Chúng tôi không thể tin tưởng vào ông ấy (Trump)", ứng viên đảng Dân chủ Biden nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem