Bầu cử Mỹ: Biden giấu nhẹm được điểm yếu lớn nhất nhờ đại dịch Covid-19

Thứ ba, ngày 27/10/2020 16:00 PM (GMT+7)
Một nhà bình luận chính trị Mỹ cho rằng, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã gặp may vì đại dịch Covid-19 đã giúp ông "đứng ngoài tầm ngắm", che giấu được điểm yếu lớn nhất của mình.
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Biden giấu nhẹm được điểm yếu lớn nhất nhờ đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo Express, nhà bình luận chính trị Mỹ, Jadan Horyn khẳng định, ông Biden dễ mắc sai sót, nhất là khi gặp gỡ cử tri. Ông Horyn bình luận thêm rằng ứng cử viên của đảng Dân chủ từng có một "rổ" sai lầm hớ hênh trước cử tri nhưng đã gặp may trong cuộc bầu cử 2020 vì thời gian tranh cử trùng với đại dịch Covid-19.

"Ông ấy dễ mắc sai sót và tôi nghĩ rằng thật may khi Covid-19 giúp ông Biden bớt bị chú ý, nhờ vậy mà bớt mắc phải những lỗi lầm không đáng có", ông Horyn chia sẻ.

Bình luận của ông Horyn được đưa ra trong bối cảnh ông Biden vừa mắc một sai lầm không đáng có.

Ứng cử viên của Đảng Dân chủ dường như quên mất Tổng thống Mỹ hiện tại là ai trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Biden đã nói chuyện với những người ủng hộ mình thông qua một sự kiện trực tuyến để khuyến khích sự nhiệt tình của các cử tri trong việc bỏ phiếu ủng hộ ông.

"Thêm 4 năm nữa của George, ơ, George, ơ... Chúng ta sẽ thấy mình ở một vị trí mà nếu Trump đắc cử, chúng ta sẽ sống trong một thế giới khác", ông Biden phát biểu ấp úng và hai lần nói từ "George".

Từ George này có trong tên của hai tổng thống Mỹ trước đây là George W. Bush và George H. W. Bush. Nhưng với nội dung phần phát biểu đang đề cập ông Trump, người ta cho rằng ông Biden đang nhầm lẫn, bị quên tên ông Trump.

Đáp lại, Tổng thống Trump ngay lập tức chế nhạo ứng viên 77 tuổi của đảng Dân chủ về việc quên tên ông.

"Hôm qua 25/10, Joe Biden đã gọi tôi là George và ông ấy không nhớ nổi tên tôi. Ông ấy đã nhờ sự trợ giúp từ người dẫn chương trình để vượt qua cuộc phỏng vấn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 26/10 (giờ Mỹ).

Trước đó, ông Trump (74 tuổi) thường xuyên cáo buộc, ông Biden 78 tuổi già cả, sức khỏe yếu. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đã đặt nghi vấn về sức khỏe tâm thần của ông Biden, cho rằng ứng viên đảng Dân chủ này không đủ năng lực để làm tổng thống.

Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem