Bầu cử Mỹ: Dấu hiệu đáng tin cậy Biden có thể đánh bại Trump

Minh Nhật Thứ tư, ngày 28/10/2020 13:30 PM (GMT+7)
Nhà bình luận chính trị kỳ cựu Dave Wasserman đã chỉ ra những dấu hiệu đáng tin cậy rằng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, khác với người tiền nhiệm Hillary Clinton, hoàn toàn có thể đánh bại đương kim Tổng thống Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Dấu hiệu đáng tin cậy Biden có thể đánh bại Trump - Ảnh 1.

Dave Wasserman, người cũng là biên tập viên của Cook Political Report, chuyên trang chuyên phân tích các cuộc bầu cử và chiến dịch tranh cử vào Hạ viện, Thượng viện Mỹ, các văn phòng thống đốc cũng như tổng thống Mỹ mới đây tuyên bố rằng đã đến lúc "gióng lên hồi chuông báo động" rằng, ông Biden có khả năng trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Ông Wasserman trước đó từng là một trong số ít các nhà bình luận chính trị dự báo chính xác chiến thắng của Tổng thống Trump trong năm bầu cử 2016. Khi đó, ông Wasserman đã viết trên tờ FiveThirtyEight 2 tháng trước Ngày bầu cử rằng, có "khả năng cao bất thường về việc ông Donald Trump có thể thắng phiếu Đại cử tri đoàn dù thua phiếu phổ thông".

Giờ đây, biên tập viên Cook Political Report chỉ ra rằng, ông Biden có cơ hội đánh bại ông Trump cao hơn người tiền nhiệm Hillary Clinton.

"Thứ nhất, vị trí dẫn đầu (trong các cuộc thăm dò) của ông Biden lớn hơn và ổn định hơn nhiều so với bà Clinton tại thời điểm này. Thứ hai, năm nay, có ít cử tri của bên thứ ba hoặc chưa quyết định để có thể đe dọa đến kết quả bầu cử", ông Wasserman bình luận trên NBC hôm 27/10.

"Và thứ ba, điểm số của các cuộc thăm dò cấp quận và cấp tiểu bang do các bên tiến hành để đưa ra quyết định chi tiêu thường khớp với các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy, ông Trump đang tranh cử với tốc độ chậm hơn năm 2016, bao gồm cả ở các bang quan trọng."

Tất nhiên, vẫn có những con đường có thể giúp ông Trump tái đắc cử. Chiến lược gia Karl Rove của đảng Cộng hòa lập luận trên "The Story" tuần này rằng cơ hội chiến thắng của ông Trump phụ thuộc vào việc ông giành chiến thắng ở một trong ba tiểu bang mà ông từng chinh phục được vào năm 2016: Pennsylvania, Wisconsin hoặc Michigan.

Tuy nhiên, hiện số liệu thăm dò ở những bang kể trên có vẻ không được khả quan cho Tổng thống.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Fox News, ông "Biden dẫn trước ông Trump 12 điểm ở Michigan (52% so với 40%), 5 điểm ở Pennsylvania (50-45%) và 5 điểm ở Wisconsin (49-44%).

Cuối cùng, theo biên tập viên Cook Poli Report, ứng viên đảng Dân chủ có thể có 290 phiếu đại cử tri ở các bang chắc chắn (ủng hộ đảng Dân chủ), có khả năng hoặc nghiêng về đảng Dân chủ.

Trong khi đó, ông Trump chỉ có 163 phiếu đại cử tri ở mức chắc chắn, có khả năng hoặc nghiêng về đảng Cộng hòa. Có tổng cộng 85 phiếu đại cư tri "lung lay".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem