Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 1.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 2.

 

Đối thủ “sống còn” của Donald Trump trong lần tái tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2020 lần này là Joe Biden - ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ, người từng giữ chức cựu Phó Tổng thống 2 nhiệm kỳ dưới thời Barack Obama.

Xét về kinh nghiệm trên chính trường, Joe Biden bỏ xa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thời kỳ Donald Trump gây dựng sự nghiệp kinh doanh và trở thành tỷ phú, ông Biden đã được biết tới như Thượng Nghị sĩ của bang Delaware trong hơn 3 thập kỷ. Đến khi Donald Trump nổi lên như là nhà tài phiệt bất động sản, ông Biden đã bước chân vào Nhà Trắng cùng vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - Barack Obama.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 3.

Nghị lực can trường chính là điều các nhà tài trợ và người dân Mỹ nhìn thấy ở Joe Biden - niềm hy vọng hiện tại của Đảng Dân chủ. 

Năm 1972, chỉ một năm trước khi bước vào thượng viện, Biden đối diện với nỗi đau mất vợ và con gái. Hai con trai Beau và Hunter tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng người đàn ông thép đã cố nén nỗi đau. 

Cho đến giờ, hình ảnh Thượng nghị sĩ Biden tuyên thệ nhậm chức bên cạnh giường bệnh hai cậu con trai vẫn còn đọng lại trong nhiều người dân Mỹ nay đã già nua.

Bi kịch lần nữa ập đến vào năm 2015, ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới 2016 mà đáng lẽ Joe Biden đã có tên. Con trai cả của ông, Beau Biden, Tổng chưởng lý bang Delaware bị ung thư não và ra đi vào tháng 5/2015, khiến Biden gần như không gượng dậy nổi và bỏ lỡ cuộc đua Tổng thống mà Donald Trump đã giành chiến thắng. 

Mãi đến sau này, khi nỗi đau vơi đi, qua lời kể của Biden, người ta mới biết rằng vị Phó Tổng thống Mỹ đã nghèo kiệt quệ đến nỗi tính bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con. Và cũng chính vị Phó Tổng thống ấy đã có lúc suy sụp đến mức từ bỏ đường đua vào Nhà Trắng dù có sự ủng hộ của Barack Obama.

4 năm sau đó, vượt qua nỗi đau lớn, Joe Biden trở lại với chính trường. Ông dần dần vượt qua hàng loạt cái tên sáng giá để trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ, thách thức quyền lực của đương kim Tổng thống Donald Trump.

Bất cứ người Mỹ nào, dù chẳng quan tâm đến chính trị cũng nhận ra những tương phản quá lớn giữa ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một bên là người cha từng nghèo khó đến mức suýt bán nhà để trả tiền viện phí cho con trai ung thư não, một bên là trùm tài phiệt New York từng tuyên bố sẽ tự bỏ tiền cho chiến dịch tranh cử của mình. Cách biệt đã quá rõ.

Cơ hội đến với Biden khi Donald Trump “thất thế” trong việc xử lý cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm lên tới hơn 4,2 triệu cùng hơn 140.000 người tử vong. Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ thậm chí cao gần gấp đôi so với số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận tại Trung Quốc, quốc gia đầu tiên nơi dịch bệnh bùng phát.

Cuộc chiến ngôn luận chỉ trích Trung Quốc của Donald Trump không đủ để xóa mờ một thực tế: nước Mỹ và nền kinh tế Mỹ đang tổn thương nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Joe Biden trong lúc đó nổi lên như một “tổng tư lệnh”, người đề xuất xét nghiệm Covid-19 miễn phí trên diện rộng để tìm kiếm bệnh nhân, cách ly, điều trị và khoanh vùng sớm nhất. Nhận định về những động thái của chính quyền Donald Trump, Joe Biden cho rằng đó là quá chậm.

img
img

Cho đến nay, tỷ lệ ủng hộ trung bình của cử tri ở các bang chiến địa hàng đầu dành cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden là 49,3%, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ giành được 41,3%. Tức ông Trump cũng kém ông Biden tới 6,2 điểm. 

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả bất lợi cho ông Trump bắt nguồn từ cách thức xử lý cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Các cuộc khảo sát cho thấy cử tri Mỹ hiện đánh giá Tổng thống Trump đang thất bại, hay nói đúng hơn là bất lực trước một tình huống nguy hiểm mà nước Mỹ phải đối mặt.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 5.

Ngày càng nhiều đại gia Mỹ chuyển sang ủng hộ Biden thay vì Trump. Ngay chính các đại gia thân Đảng Cộng hòa, có nhiều người đã đổ tiền cho chiến dịch tranh cử của Biden để hạ bệ Trump, điều khiến các nhà quan sát cho rằng Trump đang ngày càng xa rời một số ứng viên Cộng hòa.

Trong quý II/2020, thống kê của Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ cho thấy số tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ rót vào các quỹ của Đảng Dân chủ hiện đã lên tới 282,1 USD, cao hơn nhiều so với con số 266 triệu USD mà Đảng Cộng hòa nhận được nhận được. 

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong nhiều quý, Đảng Dân chủ của Cựu Phó Tổng thống Joe Biden vượt mặt Đảng Cộng hòa của Trump về số tiền gây quỹ tranh cử.

Trong đó, hai quỹ tranh cử của ông Biden là Biden Victory và Biden Action huy động được tổng cộng 97 triệu USD từ các “đại gia” chống lưng, phần lớn đến từ các tỷ phú trong hội đồng kinh doanh nhằm mục tiêu lật đổ Donald Trump. 

Còn hai Ủy ban bầu cử của đương kim Tổng thống Donald Trump huy động được gần 150 triệu USD, phần lớn đến từ các nhà quyên góp cá nhân của Ủy ban bầu cử Trump Make America Great Again (Trump đưa Mỹ vĩ đại trở lại).

Bên cạnh việc đóng góp trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden, một số đại gia cũng tài trợ cho hai nhóm “chống Trump” khác là Dự án Lincoln và American Bridge 21st Century với số tiền lần lượt 16,8 triệu USD và 10,5 triệu USD. 

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 6.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 7.

Jeff Lawson được biết đến là một tỷ phú tự thân dũng cảm, người đã thành lập Twilio ngay trong thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu với số vốn ban đầu vỏn vẹn 30.000 USD. Ông thậm chí còn phải bán từng món quà cưới của vợ chỉ một tháng sau hôn lễ để có đủ tiền duy trì doanh nghiệp. Nền tảng đám mây Twilio cho phép người dùng sử dụng chức năng thoại, video, nhập văn bản… phục vụ công việc. 

Cho đến nay, công ty này có 16 văn phòng tại 10 quốc gia với hơn 1.200 nhân viên. Hiện Twilio đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York, với doanh thu năm ngoái đạt 1,1 tỷ USD và giá trị vốn hóa thị trường ở mức 17,1 tỷ USD.

Jeff Lawson cũng được biết đến như một trong những doanh nhân thân Đảng Dân chủ. Cho đến nay, Lawson đã chi đậm 1,24 triệu USD cho các quỹ tranh cử của Đảng Dân chủ, trong đó có 620.000 USD cho quỹ Biden Victory để hạ bệ Donald Trump.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 8.

Vị tỷ phú Tom Steyer hồi tháng 8/2019 từng tuyên bố tham gia đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sau nhiều năm ủng hộ các ứng viên Đảng Dân chủ. Ông Steyer ngừng cuộc đua sau khi về thứ ba trong cuộc bỏ phiếu ở bang Nam Carolina. Từ đó đến nay, Tom Steyer đã đổ tiền cho các quỹ tranh cử của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 9.

James Murdoch là con trai tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch. Tổng giá trị tài sản của Jame Murdoch hiện tại chỉ khoảng 500 triệu USD nhưng ông dành tới 615.000 USD để quyên góp cho quỹ Biden Victory của ông Joe Biden.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 10.

Evan Williams là một trong rất nhiều doanh nhân tại thung lũng Silicon phản đối nhiệm kỳ thứ 2 của Trump. Hồi năm 2017, ông này từng lên tiếng xin lỗi trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times về vai trò của Twitter đối với chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016: "Đó là một điều thật tệ và Twitter đóng góp vai trò trong đó. Nếu đúng rằng ông ấy không thể đắc cử nếu thiếu Twitter, vậy thì tôi xin lỗi".

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 11.

Cho đến nay, tỷ phú George Soros đã quyên góp tổng cộng hơn 50 triệu USD cho các quỹ tranh cử của những ứng viên Tổng thống cánh tả nhằm hạ bệ đương kim Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, thống kê của Ủy ban bầu cử Liên bang cho thấy George Soros đã rót hơn 48 triệu USD vào Ủy ban bầu cử Dân chủ và quyên góp trực tiếp 4 triệu USD khác cho các chiến dịch tranh cử của các ứng viên đảng Dân chủ trong đó có quỹ Biden Victory. 

Bên cạnh đó là những cái tên danh tiếng như Chủ tịch Disney Bob Iger với số tiền quyên góp 250.000 USD; đạo diễn lừng danh Hollywood Steven Spielberg quyên góp 250.000 USD; đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz quyên góp 620.600 USD; Meg Whitman - CEO công ty truyền thông Quibi quyên góp 505,600 USD...

Cho đến nay, kết quả các cuộc thăm dò cử tri trước bầu cử đều cho thấy lợi thế nghiêng về ông Joe Biden trong bối cảnh đương kim Tổng thống Donald Trump vật lộn với cuộc khủng hoảng Covid-19 và những hệ lụy kinh tế sâu sắc.

Nhưng vẫn còn hơn 3 tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới chính thức diễn ra vào ngày 3/11. Và cho đến thời điểm đó, đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ vẫn còn nhiều ẩn số. 

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 12.

Lợi thế lớn của Joe Biden lúc này không chỉ là số tiền tài trợ khủng của các đại gia để hạ bệ Trump, mà còn là mối quan hệ thân thiết và những tương đồng về chính sách với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Và chắc chắn một điều, dù ai trong Biden và Trump giành chiến thắng, họ cũng sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ như người lớn tuổi nhất giữ ghế Chủ nhân Nhà Trắng.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 13.

Loạt đại gia chống lưng cho "gã nhà nghèo" Joe Biden “đá” Trump khỏi Nhà Trắng - Ảnh 14.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem