Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 1.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 2.

Trong suốt khoảng thời gian tháng 4-5/2020, tỷ lệ đặt cược vào cơ hội chiến thắng của ông Trump tại các nhà cái vẫn được duy trì ở mức 50-52%, một con số ổn định và hơn hẳn so với ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ, với tỷ lệ ủng hộ trên thị trường cá cược chỉ đạt 40-42%. Nhưng đó là khi cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 mới bắt đầu ở Mỹ và ông Trump vẫn điều hành nền kinh tế lớn nhất thế giới một cách ổn định.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 3.

Trump khởi đầu với lợi thế hơn hẳn nhưng giờ đây lại bị đối thủ Biden bỏ xa

Cho đến đầu tháng 6, ván cờ tái tranh cử mà ông Trump đã chuẩn bị từ năm 2017, ngay sau khi bước vào Nhà Trắng đã có dấu hiệu bị lật ngược. Bất lợi trên đường đua tổng thống bất ngờ nghiêng về phía Donanld Trump khi nước Mỹ bị nhấn chìm trong cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa từng có khiến nền kinh tế thì suy yếu trầm trọng. 

Mới đây nhất, tỷ lệ đặt cược cho chiến thắng của Joe Biden đã lên tới 61%, hoàn toàn cách biệt so với con số 36% của Donald Trump, theo công ty cá cược và sòng bạc Ladbrokes Coral Group, Anh.

Tại New Zealand, tỷ lệ đặt cược vào chiến thắng của Donald Trump trong Ngày Bầu cử tháng 11 tới đây có khá hơn, lên mức 43% nhưng vẫn lép vế trước cơ hội thắng cử 59% mà thị trường cá cược dự đoán cho ứng viên Joe Biden.

Còn theo trang cá cược thể thao SBD, tỷ lệ đặt cược vào Donald Trump tính đến đầu tháng 8 là +149 trong khi Job Biden duy trì ở mức -140. Con số này nghĩa là đặt cược 100 USD vào Trump sẽ thu về lợi nhuận 149 USD nếu Trump thắng cử; còn đặt cược 100 USD vào Biden sẽ chỉ thu về lợi nhuận khoảng 71 USD nếu ông Biden giành ghế Chủ nhân Nhà Trắng.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 4.

Khi nói điều này, Trump có lẽ không ngờ Joe Biden cuối cùng lại là đối thủ sống còn trên đường đua Tổng thống 2020

"Chào mừng đến cuộc đua, Ngài "Joe Ngủ gật". Tôi chỉ hy vọng ông có đủ minh mẫn, thứ đã bị nghi ngờ từ lâu, để thành công với chiến dịch bầu cử sơ bộ" - Khi Trump chế giễu Joe Biden là "ngài Joe Ngủ gật", có lẽ Trump không ngờ Joe Biden cuối cùng lại là đối thủ sống còn của ông trên đường đua Tổng thống 2020. 

Cuối cùng, Biden không chỉ vượt qua vòng bầu cử sơ bộ mà còn “lật ngược thế cờ” và vươn lên dẫn đầu tỷ lệ cá cược của các Nhà Cái lớn kể từ đầu tháng 6 và duy trì lợi thế “cửa trên” cho đến nay khi công chúng mất niềm tin vào sức mạnh kinh tế dưới thời Trump. 

Vụ khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 cùng nhiều bê bối chính trị khác như biểu tình sau cái chết của người da màu George Floyd đã khiến ông Donald Trump phải trả giá đắt. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm kể từ cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd hồi tháng 5 gây ra các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ và lan rộng ra thế giới. 

Trên thực tế, không riêng thị trường cá cược, ông Biden thậm chí còn chiếm thế thượng phong trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận ờ 6 bang quan trọng Arizona, Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin cũng như trên toàn nước Mỹ. 

Matthew Shaddick, CEO công ty cá cược Ladbrokes Coral Group nhận định: “Hồi tháng 4, Trump đã dẫn trước (Joe Biden), nhưng tình hình giờ đây đã đảo ngược. Mặc dù người da màu tại Mỹ đã được dự đoán trước rằng sẽ phản đối Trump, nhưng lá phiếu của họ (sau cái chết của George Floyd) càng khiến tình huống của Trump trở nên tồi tệ hơn”. 

Tuy nhiên, Will Jennings, giám đốc quan hệ công chúng tại PredictIt thì cho rằng: “Khoảng cách giữa hai ứng viên bắt đầu thu hẹp trong tuần trước”. “Cá nhân tôi nghĩ rằng Biden có 30-40% cơ hội thắng áp đảo, tuy nhiên vẫn còn gần 3 tháng nữa trước ngày bầu cử chính thức và bất ngờ có thể đến vào tháng 10”.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 5.

Trung Quốc

Trong khi căng thẳng Mỹ Trung không ngừng leo thang suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số nhà quan sát cho rằng Trung Quốc có vẻ thích Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo hơn là đối thủ chính trị sống còn của Trump - Joe Biden.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 6.

William Reinsch, cố vấn cao cấp Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định: “Bắc Kinh có thể thực sự thích khả năng Donald Trump giành chiến thắng trước đối thủ Joe Biden của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới… Người Trung Quốc tin rằng những thiệt hại mà Donald Trump đang gây ra cho liên minh Phương Tây lớn hơn nhiều những tổn thất mà ông mang đến cho nền kinh tế Trung Quốc. Do đó, họ thấy ổn với khả năng Trump tái đắc cử”.

“Khi Donald Trump chọc giận và làm mất các đồng minh, đó là cơ hội mở ra cánh cửa cho Trung Quốc đến gần hơn với Châu Âu và những người bạn mới”, ông Reinsch phân tích.

Trái với lập luận này, một nguồn tin từ tình báo Mỹ mới đây cho hay Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực hạ bệ Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới sau khi nhận thấy Trump là người "không thể đoán định". 

William Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh: “Theo đánh giá của chúng tôi, Trung Quốc muốn Trump không thể giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử này…. Trung Quốc cũng đang nỗ lực gây sức ép với các nhân vật chính trị được cho là sẽ gây tổn hại cho lợi ích của nước này, đồng thời ngăn chặn các quan điểm chỉ trích bất lợi cho Trung Quốc”.

Anh

Tờ New York Times chỉ ra rằng rất ít quốc gia đã nỗ lực gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Donald Trump như Anh Quốc. 

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 7.

Nữ hoàng Elizabeth II từng tổ chức tiệc chào đón xa hoa dành riêng cho Trump tại cung điện Nữ hoàng Buckingham. Cựu Thủ tướng Theresa May thì chào đón ông tới Cung điện Blenheim, nơi anh hùng dân tộc Winston Churchill từng sinh sống. 

Còn Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson thì hoàn toàn đứng về phía Donald Trump khi ra quyết định thanh trừng thiết bị Huawei khỏi mạng viễn thông 5G thế hệ mới của Anh bất chấp đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh.

Tại thời điểm Anh bị EU cô lập, sự ủng hộ của Trump với thỏa thuận Brexit đã đưa Mỹ trở thành bến đỗ an toàn cho các chính khách Anh quốc. Lời cam kết của Donald Trump về thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh sau Brexit đã giúp Thủ tướng Boris Johnson nâng cao uy tín với cử tri 

Nhưng nếu ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, Anh sẽ phải đối mặt với một Tổng thống phản đối Brexit và nguy cơ thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh đổ bể là rất cao. Nên nhớ, Tổng thống Barack Obama, người ủng hộ chiến dịch tranh cử của Joe Biden, từng cảnh báo rằng một khi Anh rời EU, nước này sẽ khó được Mỹ ưu tiên trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào.

Nga

Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ mới đây chỉ ra Nga đang “sử dụng một loạt các biện pháp” để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 theo chiều hướng “làm suy yếu ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden”, theo nhận định của  William Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 8.

Cũng như trường hợp của Trung Quốc, các nhà phân tích chỉ ra rằng hàng loạt động thái của Donald Trump trên chính trường quốc tế kể từ khi nhậm chức Tổng thống hồi năm 2016 đến nay là có lợi cho Nga. Từ cách tiếp cận với vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ dần xa rời những đồng minh thân cận Châu Âu cho đến mối đe dọa tăng thuế với EU hay từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran vốn được hỗ trợ bởi Anh, Pháp và Đức. 

Ông Trump còn chỉ trích Đức vi phạm các khoản thanh toán cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, khiến nội bộ liên minh quân sự hùng mạnh bậc nhất hành tinh giữa 30 chính phủ Châu Âu và Bắc Mỹ trở nên lục đục. Điều này có thể mang lại lợi ích cho Nga, quốc gia đang nỗ lực bành trướng tầm ảnh hưởng ở Châu Âu.

Triều Tiên

Dù quan hệ Washington - Bình Nhưỡng thực chất ít có tiến triển đột phá kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều đến nay, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể vẫn thích ông Trump đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. 

So sánh với chiến lược phớt lờ Bình Nhưỡng dưới thời Cựu Tổng thống Barack Obama, 3 lần gặp mặt và các nỗ lực ngoại giao chưa từng có dưới thời Donald Trump đã tạo nên một mối quan hệ “phá băng” với người đồng cấp Kim Jong-un. Nếu đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, Joe Biden - người chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chính sách của ông Obama - có thể sẽ đưa quan hệ Mỹ - Triều về vạch xuất phát ban đầu.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 9.

Một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Monmouth bang Iowa cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump lên tới 48%, vượt 3 điểm so với con số 45% của ông Biden. Kết quả này dường như đã phản ánh sự sai số của các cuộc thăm dò dư luận, đồng thời gợi lại những gì diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, khi Trump bị ứng viên Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước trong mọi cuộc thăm dò. Nhưng cuối cùng, người bước chân vào Nhà Trắng vẫn là Trump.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 10.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 6 của Newsweek chỉ ra mặc dù ông Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống, nhưng ông Trump vẫn được đánh giá cao về khả năng phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng Covid-19. 

Một cuộc khảo sát khác của CNN cũng chỉ ra Trump dẫn trước Biden 5 điểm phần trăm khi 51% người Mỹ được hỏi tin tưởng ông có khả năng xử lý vấn đề của nền kinh tế Mỹ tốt hơn Biden. 

Cuộc thăm dò của Fox News cũng chỉ ra kết quả tương tự, rằng có tới  45% cử tri tin tưởng vào khả năng khôi phục nền kinh tế của ông Trump trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 42%.

Ngoài ra, các động thái mạnh mẽ của Trump trong vấn đề Trung Quốc cũng giúp ông lấy lại lợi thế bầu cử. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Pew cho thấy 62% người được hỏi đồng thuận rằng tầm ảnh hưởng đang ngày càng bành trướng của Trung Quốc là mối đe dọa với Mỹ. Con số này tăng mạnh so với mức 48% hồi năm 2018. 

Cựu Phó Giám đốc CIA John McLaughlin cũng bình luận rằng: "Đây là thời điểm mà tôi thấy có sự nhất trí cao nhất giữa các học giả, các nhà chính sách và công chúng về thực tế rằng Trung Quốc là một đe dọa nghiêm trọng với chúng ta". Tức là bằng thái độ cứng rắn với Bắc Kinh, Trump có thể thu về số phiếu bầu lớn hơn từ cử tri.

“Tổng thống Donald Trump đang trải qua một thời điểm khó khăn khi nền kinh tế suy thoái do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 và một bộ phận công chúng quay lưng sau vụ George Floyd. Tuy nhiên, khi tất cả mọi thứ được cân bằng và chúng ta đưa ra lựa chọn, cá nhân tôi cho rằng ông Trump sẽ khôi phục lại được lòng tin của người Mỹ và đánh bại đối thủ Biden với sự cách biệt lớn. Tôi dự đoán tình thế sẽ thay đổi vào khoảng giữa tháng 9”, theo ông Newt Gingrich - cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, một đồng minh lâu năm của Donald Trump.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 11.

Còn Brad Parscale, giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump chia sẻ trên tờ Politico rằng: “Sự trở lại của chiến dịch nước Mỹ vĩ đại sẽ trở thành hiện thực… Công chúng sẽ lại thấy những đám đông sôi nổi (ủng hộ Trump), điều mà “Joe buồn ngủ” (Joe Biden) chỉ có thể thấy trong mơ mà thôi”.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 12.

Nhà cái đặt cược vào Joe Biden nhưng nguyên thủ các nước có mong Trump "thất thế"? - Ảnh 13.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem