Bầu Đức: HAGL có thể trả nợ thuế "trăm tỷ" bất cứ lúc nào

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 06:28 AM (GMT+7)
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức khẳng định doanh nghiệp của ông hoàn toàn có đủ năng lực tài chính cũng như luôn chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế.
Bình luận 0

Sau khi cơ quan thuế công bố Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp có dư nợ thuế lớn, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức khẳng định doanh nghiệp của ông hoàn toàn có đủ năng lực tài chính cũng như luôn chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế.

img
Bầu Đức khẳng định có đủ tiền trả nợ thuế. Ảnh: WSJ

Viện dẫn số liệu từ báo cáo tài chính, Bầu Đức cho biết số dư trong các tài khoản ngân hàng của Hoàng Anh Gia Lai, tính đến hết 31.12.2011 là 2.800 tỷ đồng. Như vậy, khả năng thanh toán số nợ “trăm tỷ” mà cơ quan thuế công bố là không có gì bàn cãi. Mặt khác, ông cho biết doanh nghiệp của mình luôn chấp hành nghĩa vụ với ngân sách, bằng chứng là hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế được nộp mỗi năm.

Về số thuế chưa nộp, ông Đức giải thích đây là số thuế hợp nhất nhiều loại, của nhiều công ty con trong tập đoàn, ở nhiều địa phương khác nhau. Việc chậm nộp có thể do nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc chậm hoàn thành các báo cáo quyết toán, tài chính, nên chưa thể thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Cũng có thể do cơ quan thuế chưa thấy khoản tiền này quan trọng nên chưa nhắc nhở. Nếu nhắc nhở, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn đã nộp ngay”, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định.

Chia sẻ thêm về việc kinh doanh, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho biết chuyện nợ thuế là khá phổ biến với các doanh nghiệp tại Việt Nam. “Tuy nhiên, nợ thì có chứ doanh nghiệp còn hoạt động mà muốn xù thuế thì gần như không thể. Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải ngoại lệ”, Bầu Đức khẳng định.

Theo báo cáo tài chính trước đó, tính đến hết ngày 31.12.2011, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 25.520 tỷ đồng (tăng hơn 6.400 tỷ so với 2010). Trong đó, tiền mặt đạt hơn 2.890 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 1.700 tỷ (năm 2010 là hơn 2.700 tỷ).

Hoàng Anh Gia Lai hiện có tổng nợ phải trả là 15.500 tỷ. Tuy nhiên, theo ông Đoàn Nguyên Đức, số tiền này bao gồm 2.300 tỷ trái phiếu chuyển đổi mà doanh nghiệp bán cho Temasek (sẽ được giảm trừ khi chuyển đổi thành cổ phiếu), hơn 1.380 tỷ đồng tiền người mua nhà trả trước…

“Nếu trừ đi lượng tiền mặt mà doanh nghiệp đang có thì nợ ngân hàng của Hoàng Anh Gia Lai không đáng kể”, ông Đức khẳng định.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem