Được Bầu Hiển "chấm", Lương Duy Cương 1m82 gia nhập Hà Nội FC?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 24/05/2023 19:10 PM (GMT+7)
Sau trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng, bầu Hiển đã gặp gỡ và khen ngợi trung vệ Lương Duy Cương. Theo tiết lộ, bầu Hiển có thể tác động để mang cầu thủ cao 1m82 này về sân Hàng Đẫy nhằm gia tăng sự chắc chắn cho hàng thủ Hà Nội FC, cũng như giúp anh có điều kiện phát triển sự nghiệp hơn...
Bình luận 0

Bầu Hiển ấn tượng với Lương Duy Cương

Sau trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng tại sân Hàng Đẫy thuộc vòng 8 V.League 2023, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã xuống gặp gỡ đội bóng thủ đô. Ngoài ra, bầu Hiển cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với trung vệ Lương Duy Cương bên phía SHB Đà Nẵng. Những cử chỉ cho thấy ông bầu dành những lợi khen ngợi cho màn trình diễn của cầu thủ có chiều cao 1m82 này.

Đúng là ở trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng, Lương Duy Cương đã thi đấu tập trung và đóng góp nhiều vào hàng thủ của đội nhà. Cũng nhờ một phần đống góp của Lương Duy Cương mà SHB Đà Nẵng chỉ chịu 1 bàn thua trước Hà Nội FC, trong bối cảnh đội bóng thủ đô tấn công dồn dập ở giai đoạn cuối trận. Lương Duy Cương tuy thi đấu không thật sự nổi bật ở U22 Việt Nam tại SEA Games 2023 nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ ưa thích của HLV Phan Thanh Hùng khi trở về SHB Đà Nẵng. Năm ngoái, Lương Duy Cương cũng được ông Phan Thanh Hùng tạo điều kiện ra sân trên dưới 20 trận ở V.League. Nhờ vậy mà cầu thủ này có sự trưởng thành hơn so với các gương mặt cùng lứa.

Bầu Hiển "chấm", Lương Duy Cương 1m82 gia nhập Hà Nội FC? - Ảnh 1.

Bầu Hiển đánh giá cao Lương Duy Cương.

Theo tiết lộ, bầu Hiển có thể tác động với phía SHB Đà Nẵng để mang Lương Duy Cương về sân Hàng Đẫy trong giai đoạn 2 của V.League 2023 nhằm gia tăng sự chắc chắn cho hàng thủ Hà Nội FC, cũng như giúp trung vệ này có điều kiện phát triển sự nghiệp hơn.

Cần biết rằng, hồi đầu mùa, Hà Nội FC đã chia tay 2 hậu vệ có chiều cao tốt, đó là Đoàn Văn Hậu (1m86, gia nhập CLB CAHN) và Huỳnh Tấn Sinh (1m83, gia nhập CLB CAHN). Sau đó, đội bóng thủ đô không chiêu mộ cái tên chất lượng nào thay thế, mà chỉ sử dụng "cây nhà, lá vườn". Tuy vậy, những Vũ Văn Sơn hay Nguyễn Văn Dũng... không mang lại nhiều sự tin tưởng cho HLV Bozidar Bandovic, vì thế nhà cầm quân người Montenegro này chỉ luôn phiên sử dụng Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Chung và Bùi Hoàng Việt Anh ở trung tâm hàng thủ.

Ở giai đoạn 2 của V.League 2023, mục tiêu của Hà Nội FC là bảo vệ thành công ngôi vô địch, ở cả V.League lẫn Cúp QG, đồng thời họ còn đặt tham vọng tiến sâu tại AFC Champions League 2023, và vì thế, việc bổ sung thêm những nhân tố chất lượng, đặc biệt có chiều cao tốt, là điều rất cần thiết. Lương Duy Cương - một trong những trung vệ tiềm năng bậc nhất bóng đá Việt Nam lúc này, có chiều cao 1m82, là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Đối với Lương Duy Cương, được thi đấu bên cạnh một tập thể nhiều ngôi sao như ở Hà Nội FC, luôn là ứng cử viên hàng đầu cho các danh hiệu quốc nội, lại có cơ hội ra sân tại AFC Champions League, rõ ràng là một viễn cảnh đáng mơ ước. Có lẽ nếu phía Hà Nội FC đặt vấn đề và SHB Đà Nẵng đồng ý, anh sẽ không bỏ qua cơ hội gia nhập sân Hàng Đẫy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem