Bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 02/10/2020 08:44 AM (GMT+7)
Trên tay là điếu cigar, cuối trận hòa đáng thất vọng giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa, bầu Hiển đã xuống tận cabin, trao đổi khá căng thẳng với HLV Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện. Tính đến hết vòng 13, Hà Nội FC đang xếp thứ 4, thua đội đầu bảng, Sài Gòn FC, tới 4 điểm.
Bình luận 0

Bầu Hiển xuống tận cabin của CLB Hà Nội để nói chuyện với HLV Chu Đình Nghiêm sau trận hòa thất vọng

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 2.

Sau khi để hòa Thanh Hóa với tỉ số 1-1 ở vòng 13, kết thúc trận đấu, bầu Hiển đã xuống tận cabin huấn luyện để động viên các cầu thủ cố gắng cho những trận đấu sắp tới.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 3.

Bản thân bầu Hiển cũng gặp riêng HLV Chu Đình Nghiêm để trao đổi.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 4.

Ở ngay phía sau, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển) cũng nói chuyện với trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn và vợ của bầu Hiển cũng có mặt để động viên các cầu thủ CLB Hà Nội.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 5.

Với kết quả hòa 1-1, Hà Nội FC xếp thứ 4 sau 13 vòng đấu, với 20 điểm, thua đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm. Với vị trí đầu bảng, Sài Gòn FC sẽ có 4 trận đá sân nhà trong tổng số 7 trận ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Hà Nội FC cho rằng, với khoảng cách điểm không quá lớn ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể nói quá nhiều về kết quả cuộc đua ngôi vô địch.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 6.

Sau khi cầm hòa CLB Hà Nội, bầu Đệ đã xuống sân bắt tay động viên các cầu thủ.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 7.

Bầu Đệ sang bắt tay với các cầu thủ của Hà Nội FC và bầu Hiển.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 8.

HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa cho biết, ở trận đấu này, các cầu thủ Thanh Hóa đã làm rất tốt mục tiêu đặt ra là kiếm được 1 điểm trước Hà Nội FC. Dẫu vậy, với 15 điểm có được sau 13 vòng đấu, Thanh Hóa vẫn không thể thoát được nhóm 6 đội sẽ thi đấu tranh xuống hạng.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 9.

Như vậy, sau vòng đấu thứ 13, V.League 2020 đã xác định được 8 đội ở top trên, gồm: Sài Gòn FC, Viettel FC, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC... Top đội sẽ vào cuộc đua tranh tránh xuống hạng, gồm: Quảng Nam FC, Hải Phòng FC, Nam Định FC và Sông Lam Nghệ An.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem