Bầu Hiển thưởng "khủng" cho cặp đôi bóng bàn đoạt HCV SEA Games 32

PV Thứ bảy, ngày 20/05/2023 07:16 AM (GMT+7)
Ông Đỗ Quang Hiển - ông bầu của CLB bóng bàn Hà Nội T&T, đã thưởng hơn 1 tỷ đồng cho các CĐV của CLB này đoạt thành tích cao tại SEA Games 32, trong đó riêng cặp đôi đoạt HCV, Trần Mai Ngọc - Đinh Anh Hoàng, mỗi người nhận thưởng 250 triệu đồng.
Bình luận 0

Tập đoàn T&T Group vinh danh các VĐV CLB bóng bàn Hà Nội T&T đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

Ngày 19/5, Tập đoàn T&T Group tổ chức lễ vinh danh trao thưởng cho 3 VĐV bóng bàn của CLB bóng bàn Hà Nội - T&T đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Theo đó, Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng được thưởng 250 triệu đồng mỗi người. 

Trần Mai Ngọc - Đinh Anh Hoàng đã gây địa chấn ở môn bóng bàn SEA Games 32 khi đánh bại cường quốc Singapore 3-1 trong trận chung kết đôi nam nữ ngày 14/5. Điều này tái lập kỳ tích của bộ đôi Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thuỷ ở Indonesia năm 1997.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam và CLB bóng bàn Hà Nội T&T được 600 triệu đồng. Cụ thể, HLV Vũ Mạnh Cường của CLB bóng bàn Hà Nội - T&T - người có công đào tạo nên 2 tài năng trẻ kể trên, nhận tiền thưởng là 200 triệu đồng. Cùng với đó, Ban huấn luyện CLB bóng bàn Hà Nội - T&T cũng được thưởng 200 triệu đồng.

Bầu Hiển thưởng "khủng" cho cặp đôi bóng bàn đoạt HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

Bầu Hiển (vest đen) trao thưởng cho Mai Ngọc (trái) và Anh Hoàng trong lễ vinh danh ở Hà Nội chiều 19/5. Ảnh: Hà Nội T&T

Ông Lê Huy - HLV Trưởng ĐT bóng bàn Việt Nam được thưởng 100 triệu đồng. 100 triệu đồng còn lại là phần thưởng dành cho Ban huấn luyện ĐT bóng bàn Việt Nam. 

Ngoài ra, VĐV Lê Đình Đức  - người đạt thành tích giành HCĐ đồng đội nam, cũng được thưởng 50 triệu đồng.

Trong lễ vinh danh các VĐV CLB bóng bàn Hà Nội T&T đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, bầu Hiển xúc động kể lại: "Tôi nhớ 10 năm trước, anh Mạnh Cường có nói với tôi rằng sếp ơi, sếp cho em tuyển một HLV hay quản lý nữ để giúp em, giúp cháu Mai Ngọc. Ngọc mới ra Hà Nội, lại là nữ, mới 9 tuổi. Sau này lớn lên, nó là con gái, em là con trai. Nó có sao thì em rất thương, em đưa nó đi viện được. Nhưng em là con trai, có nhiều cái...".

"Những chuyện ấy, Mạnh Cường và Mai Ngọc chắc vẫn còn nhớ. Tôi tin rằng với Ngọc, Mạnh Cường như một người cha, người chú, người thầy... Ngọc năm ấy mới 9 tuổi nhưng cực kỳ nghị lực, hy sinh rất lớn. Cháu xa gia đình, nhớ nhà, khó khăn đủ thứ nhưng đã hy sinh, đã chịu đựng hết. Tôi nghĩ chẳng thể kể được hết những khó khăn, gian khổ để Ngọc và Hoàng có được thành công như hôm nay", bầu Hiển nhớ lại.

Mai Ngọc, sinh năm 2004, tại Bình Dương trong gia đình có ba chị em gái, mồ côi bố, còn mẹ là công nhân. Cô được HLV Vũ Mạnh Cường phát hiện, và đưa ra Hà Nội lúc 9 tuổi. "Đây là số tiền lớn nhất mà tôi kiếm được trong đời. Tôi sẽ lập sổ tiết kiệm để hỗ trợ gia đình, rồi tích cóp sau này mở trung tâm", Mai Ngọc chia sẻ. "Ngày xưa đi tập, tôi còn bé, toàn khóc vì nhớ nhà. Nhưng rồi vượt qua vì nghĩ phải kiếm tiền hỗ trợ gia đình".

Bầu Hiển thưởng "khủng" cho cặp đôi bóng bàn đoạt HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Mai Ngọc và Anh Hoàng trong trận chung kết đôi nam nữ SEA Games 32 tại Campuchia. Ảnh: Lâm Thoả

Mai Ngọc cho biết trước SEA Games 32 từng rơi vào trạng thái chán tập luyện. Sau khi xin nghỉ tập một ngày nằm nhà suy nghĩ, cô nhận ra mình không thể bỏ cuộc, phải nỗ lực vì gia đình. "Khi đi SEA Games, tôi cũng không nghĩ sẽ có HCV, mà chỉ biết cố gắng từng trận. Đối thủ càng mạnh, tôi càng thích", Ngọc cho hay.

Mai Ngọc cho biết mẹ hiện vẫn làm công nhân tại Bình Dương, chị gái và em sinh đôi cũng ở đó. Do thi đấu, thi thoảng Mai Ngọc mới có thời gian về thăm nhà.

SEA Games 32 là kỳ đại hội thứ tư liên tiếp, bóng bàn Việt Nam có HCV. Năm ngoái ở Việt Nam, Nguyễn Đức Tuân là người mang về vinh quang ở nội dung cá nhân nam. Năm nay, Đức Tuân thua đồng đội Nguyễn Anh Tú ở bán kết nhưng Anh Tú cũng thua thần đồng 17 tuổi Izaac Quek Yong (Singapore).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem