Bầu trời Hà Nội trong xanh, nắng đẹp bất ngờ

Thứ năm, ngày 14/05/2020 14:43 PM (GMT+7)
Sau cơn giông kèm mưa lớn ập đến vào chiều ngày 13/5. Sáng nay (14/5), bầu trời Hà Nội chuyển trong xanh, nắng vàng.
Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 1.

Ghi nhận thời điểm 10h sáng ngày 14/5, nhiệt độ ngoài trời tại Thủ đô vào khoảng 31 độ C, bầu trời trong xanh, quang mây và kèm theo nắng.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 2.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ban ngày nắng, nền nhiệt dao động từ 32-34 độ C; mưa rào và giông vài nơi xuất hiện vào chiều tối, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 3.

Do vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại nên từ hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 4.

Từ ngày mai nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; nắng nóng xảy ra cục bộ ở phía Đông Bắc Bộ.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 5.

Về chất lượng không khí, theo Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn TP Hà Nội đa phần ở mức trung bình, trên dưới 80.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 6.

So với 3 ngày gần nhất, chất lượng không khí Hà Nội không có nhiều thay đổi, các khu vực đa phần vẫn ở mức trung bình, AQI dao động từ 55 - 84. Các khu vực nội đô như Tây Mỗ, Tân Mai có chỉ số tốt, AQI dưới 50.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 7.

Với chất lượng không khí như ngày hôm nay, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ùn tắc.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, Chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ được nới lỏng, hầu hết các hoạt động sinh hoạt của người dân Thủ đô trở lại bình thường như trước, đường phố cũng trở nên đông đúc hơn. Do đó, khi tham gia giao thông mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ùn tắc. Các khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 9.

Đồng thời, để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố CLKK của cơ quan nhà nước, để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Bầu trời Hà Nội bất ngờ trong xanh sau cơn dông lốc chiều qua - Ảnh 10.

Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè 2020 được dự báo nắng nóng bất thường, với nền nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem