Bé 3 tuổi tử vong bất thường trong đêm giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Phi Long Thứ tư, ngày 03/03/2021 07:58 AM (GMT+7)
Cho rằng quy trình tiếp nhận và điều trị có vấn đề bất thường, dẫn tới con gái 3 tuổi T.H.T bị tử vong, gia đình bà T.T.T.H làm đơn kiến nghị Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn làm rõ nguyên nhân.
Bình luận 0
Lạng Sơn: Bé 3 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện - Ảnh 1.

Bà T.T.T.H ở thị trấn Cao Lộc kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái bà (Ảnh: TX)

Theo thông tin của Dân Việt, ngày 19/2/2021 gia đình bà T.T.T.H (TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã có đơn gửi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 3 tuổi. 

Trong đơn, bà T.T.T.H trình bày: "Con gái tôi là T.H.T sinh năm 2018 khoẻ mạnh và sinh hoạt bình thường, khoảng 23h00 ngày 10/2 (tức 30/12 âm lịch), tôi và chồng là T. C. A đưa con của chúng tôi vào Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Khi vào khoa cấp cứu, con tôi được đo thân nhiệt, cháu sốt 37,5 độ C. Bác sỹ cho chỉ định con tôi đi siêu âm ổ bụng và chụp X – quang. Kết quả cho thấy trên hình ảnh siêu âm và chụp X qQuang không có dấu hiệu bất thường, hoàn toàn bình thường. Bác sỹ nói cho con tôi nhập viện và chuyển lên khoa Nhi để điều trị".

Bà T.T.T. H cũng cho biết, khi đến khoa Nhi, cháu T.H.T vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cháu vẫn đòi uống nước và uống sữa, điều dưỡng kíp trực đo thân nhiệt, cháu sốt nhẹ 37,4 độ C, sau đó đếm mạch, đếm nhịp thở cho cháu. 

Theo bà T.T.T.H, khi đo dấu hiệu sinh tồn xong bác sỹ kíp trực hôm ấy có sang hỏi tình hình và sờ nắn vùng bụng cháu T.H.T nhưng không thấy nghe tim, phổi, rồi sau đó bảo đưa sang phòng tiêm để lấy máu xét nghiệm và cắm truyền. 

"Khi cắm vào ven để lấy máu xét nghiệm thì không lấy được máu, các chị điều dưỡng bảo thôi cứ truyền nước trước rồi sáng mai lấy máu xét nghiệm cũng được, nên đã xả dịch truyền cho con tôi luôn" - đơn trình bày.

Sau đó, cháu bé được cho là đã mất vào hồi 3h30 phút ngày 11/2.

Ngoài vụ việc kể trên, bạn đọc còn phản ánh đến Báo Điện tử Dân Việt một số vụ việc bệnh nhân tử vong tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong năm 2020 đến nay. Trao đổi với PV, ông Trương Quý Trường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, sẽ chỉ đạo các bộ phận tìm lại hồ sơ vụ việc và cung cấp cho Báo Dân Việt.

"Đến sáng 11/2, khi gia đình tôi chuẩn bị đưa cháu về nhà, thì bác sỹ có gọi chồng tôi vào đưa cho chồng tôi một tờ giấy rồi đọc và bảo chồng tôi ghi theo bác sỹ với nội dung: Gia đình tôi đã được nghe bác sỹ giải thích về tình trạng bệnh của cháu. 

Chồng tôi phản đối luôn vì vợ chồng tôi ở đó chưa được nghe một ai giải thích gì về tình hình bệnh của con tôi, chỉ đo dấu hiệu sinh tồn và bảo đưa cháu sang phòng tiêm cắm truyền. 

Sự việc con tôi tử vong đã được 9 ngày nhưng không một lời giải thích từ bệnh viện, gây bức xúc cho gia đình", bà T.T.T.H nêu rõ trong đơn.

Ngày 23/2, trao đổi với Dân Việt, ông Trương Quý Trường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn xác nhận thông tin cháu bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện. 

Sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, gia đình bà T.T.T.H đã có đơn thắc mắc về nguyên nhân tử vong của con bà là bệnh nhân T.H.T. Bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn và đoàn xác minh vụ việc. 

Sau khi Hội đồng chuyên môn và đoàn xác minh đưa ra kết luận sẽ có thông tin bằng văn bản gửi đến người nhà bệnh nhân.

"Sau khi xác định rõ được nguyên nhân sẽ xem xét có những sai sót gì của nhân viên trong quá trình tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân hay không. Quan điểm của bệnh viện là xử lý nghiêm vụ việc, không bao che cho nhân viên và đồng cảm với mất mát của người nhà bệnh nhân", ông Trường nói.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tùng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân tử vong ban đầu của bệnh nhân T. H. T là "do mất nước và rối loạn điện giải". 

"Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng từ Hội đồng chuyên môn và đoàn xác minh của bệnh viện để có thông tin tới gia đình bệnh nhân và cơ quan báo chí sớm nhất", ông Tùng trả lời PV Dân Việt.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem