Belarus sẵn lòng giúp đỡ Ukraine làm điều này 'vô điều kiện'

Lê Phương (Aljazeera) Chủ nhật, ngày 11/12/2022 07:12 AM (GMT+7)
Theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Belarus đã tuyên bố rằng họ sẽ cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua lãnh thổ của mình mà không yêu cầu điều kiện.
Bình luận 0
Belarus sẵn lòng giúp đỡ Ukraine làm điều này 'vô điều kiện' - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AP

"Hôm 9/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus Yury Ambrazevich đã gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại New York để nói với ông rằng không họ sẽ không áp đặt điều kiện nào đối với việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine", người phát ngôn HLQ Stephane Dujarric cho biết.

Bên cạnh đó, ông Ambrazevich cũng nhắc lại mong muốn từ chính phủ Belarus về việc xuất khẩu các sản phẩm phân bón của chính họ (hiện cũng đang bị trừng phạt)", ông Dujarric cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp.

Belarus, một nhà sản xuất phân kali lớn trên toàn cầu, đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Liên minh Châu Âu (EU) kể từ năm 2020 - khiến việc xuất khẩu phân bón của nước này bị gián đoạn qua các cảng Biển Baltic. 

Là một đồng minh của Nga và là một phần nền tảng chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, hồi tháng 6, Belarus cho biết họ sẽ cho phép các lô hàng ngũ cốc của Ukraine quá cảnh đến các cảng Biển Baltic nếu Belarus cũng được phép vận chuyển hàng hóa của mình từ các cảng này.

Ukraine không đồng ý với đề xuất này.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch, Belarus phần lớn tránh tham gia trực tiếp vào xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Alexander Lukashenko đã ra lệnh triển khai quân đội cùng với lực lượng Nga gần biên giới Ukraine, viện dẫn các mối đe dọa đối với Belarus từ Kiev và phương Tây.

Kiev đã bày tỏ lo ngại rằng Belarus có thể thông đồng với Nga và tấn công Ukraine từ biên giới phía bắc.

Vào tháng 7, LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho một thỏa thuận với Moscow và Kiev để nối lại các chuyến hàng ngũ cốc qua Biển Đen của Ukraine - vốn đã bị đình trệ sau khi Nga áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Ukraine.

LHQ cho biết chiến sự Ukraine đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đẩy khoảng 47 triệu người vào tình trạng "đói khẩn cấp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem